Nhộn nhịp thị trường ngày Phụ nữ Việt Nam

(PL)- Không khí mua sắm quà tặng cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 nhộn nhịp hẳn lên vào những ngày cuối tuần qua. Mặt hàng bán chạy nhất là hoa.

Ghi nhận tại chợ đầu mối hoa Hồ Thị Kỷ (TP.HCM) cho thấy giá hoa hồng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, hiện 50 bông giá 300.000 đồng. Tại các chợ lẻ, giá hoa cũng tăng cao hơn so với ngày thường.

Nhiều chủ vựa hoa tại Đà Lạt cũng cho hay dù chưa tới ngày 20-10 nhưng hoa hồng đã tăng giá gấp 3-4 lần so với ngày thường và không đủ hàng để bán. Cụ thể, hoa hồng đỏ, hồng ánh trăng hiện ở mức 3.000-3.500 đồng/bông, thậm chí 4.500 đồng/bông.

Nông dân Đà Lạt đang đóng hoa để đưa đi các tỉnh, thành phục vụ ngày 20-10. Ảnh: CAO DIÊN

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thùy Vũ, Giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới hoa tươi, cho biết đến thời điểm này giá hoa vẫn ổn định dù sức mua tăng 30%-40% so với cùng kỳ. Chẳng hạn hoa hồng Dalat Hasfarm hiện bán giá 4.000-9.000 đồng/cành tùy màu sắc, kích cỡ; hoa ly đẹp từ nhà vườn Đà Lạt 18.000-22.000 đồng/cành.

“Ngoài thị trường giá hoa Đà Lạt tăng có thể là do các thương lái làm giá” - bà Vũ nhìn nhận.

Không chỉ hoa, tại các quầy bán mỹ phẩm, đồ lưu niệm… ở các siêu thị, trung tâm thương mại cũng thu hút nhiều người đến mua hàng. Không bỏ lỡ cơ hội, nhiều siêu thị tung ra các chương trình giảm giá, khuyến mãi hoặc hộp quà, giỏ quà tặng để thu hút đấng mày râu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.