Nhóm 'xin đểu' tại nghĩa trang Phan Thiết có nhiều người nghiện ma túy

(PLO)- Theo báo cáo ban đầu, một số người liên quan vụ “xin đểu” tại nghĩa trang Phan Thiết nghiện ma túy, liên quan đến trộm cắp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ việc “xin đểu” tại nghĩa trang Phan Thiết (Bình Thuận), ngày 14-3 Công an phường Phú Hài, TP Phan Thiết đã có báo cáo ban đầu.

nghĩa trang Phan Thiết
Nghĩa trang Phan Thiết nhìn từ trên cao.

Theo đó, khu vực nghĩa trang Phan Thiết là địa bàn giáp ranh giữa phường Phú Hài, TP Phan Thiết và thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. Tại đây, từ lâu đã hình thành lực lượng lao động tự do, làm thuê cho các cơ sở xây dựng mộ và các dịch vụ liên quan đến việc mai táng, cải táng cũng như việc thoả thuận nhận hợp đồng chăm sóc mộ từ một số hộ dân.

Từ đó, hình thành nhiều nhóm lợi dụng địa hình vắng vẻ, không có người dân xung quanh, thường xuyên tập trung tại các khu mộ có mái che.

Trong đó, có một số người nghiện ma tuý; nghi vấn trộm cắp câu kết với số lao động tự do trên, mỗi khi có người đi viếng mộ, nhóm này sẽ tự ý tham gia quét dọn rồi đòi tiền công và có lời nói phản cảm khi không được sự đồng ý của các gia đình đi viếng mộ hoặc cho ít tiền.

Tình hình trên diễn ra nhiều vào thời gian cận Tết Nguyên đán và kéo dài đến nay. Trước tình hình trên, Công an phường Phú Hài đã lập danh sách đối với 21 người nghi vấn hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật tại khu vực nghĩa trang.

Trong đó, lập hồ sơ đề nghị đưa bốn người vào diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý; đã đưa hai người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; lập một hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã có quyết định, chờ thi hành và đang lập một hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng người này đã bỏ trốn.

nghia-trang-phan-thiet (3).jpg
Nhóm người tự tiện quét dọn để xin tiền tại nghĩa trang Phan Thiết. Ảnh cắt từ clip.

Công an đã bắt một người đi chấp hành án phạt tù (Bùi Ngọc Sơn, ngụ phường Phú Hài).

Ngoài ra, qua công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền.

Công an phường Phú Hài, cho biết đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thị trấn Phú Long tăng cường công tác tuần tra, chủ động phối hợp Ban quản lý nghĩa trang Phan Thiết rà soát, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý tất cả các đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật, đưa vào diện quản lý.

Như PLO đã thông tin, tối 9-3 trên mạng xã hội xuất hiện clip của chủ tài khoản NTT có nội dung, tại nghĩa trang Phan Thiết có một nhóm nam, nữ hơn 10 người, khi thấy người thân đi thăm mộ đã tập trung quét dọn nhằm xin tiền...

Sau khi có thông tin, Thành ủy, UBND TP Phan Thiết đã chỉ đạo làm rõ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã cử trinh sát vào cuộc xác minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.