Nhóm thanh niên cướp tài sản của người Trung Quốc

(PLO)-  Nhóm thanh niên đã dùng dao uy hiếp, yêu cầu nhóm của anh Li Jian đưa tài sản rồi dùng băng dính trói tay họ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Anh (30 tuổi), Phạm Văn Hải (22 tuổi), Phạm Xuân Bắc (25 tuổi, cùng ở tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Đức Đại (22 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Đức Anh biết tiếng Trung Quốc vì có thời gian làm việc ở nước bạn. Sau đó, qua mạng xã hội, đối tượng quen anh Li Jian.

Nói chuyện với nhau, Đức Anh biết việc anh Li Jian và nhóm bạn hay sang Việt Nam và lo sợ bị cướp tài sản nhưng không dám báo công an.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh CA

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh CA

Từ đó, người này nảy sinh ý định cướp tài sản của chính nhóm anh Li Jian. Đức Anh rủ Bắc cùng tham gia. Sau đó, Bắc nói với Đạt và rủ thêm Hải (em ruột Bắc).

Ngày 25-4, anh Li Jian sang Việt Nam bàn công việc và được Đức Anh đón. Cả hai hẹn gặp nhau tại quán cà phê ở quận Hà Đông. Sau đó, Đức Anh mời nhóm của anh Li Jian đi ăn. Trong khi đó, đồng bọn của Đức Anh chuẩn bị phòng nghỉ, mua dao, băng dính để sẵn sàng gây án.

Khoảng 23 giờ 30, Đức Anh đưa "con mồi" lên một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Đến khoảng một giờ ngày 26-4, cả nhóm bắt đầu gây án.

Nhóm này dùng dao uy hiếp nạn nhân, yêu cầu đưa tất cả tài sản rồi dùng băng dính trói tay họ. Tổng tài sản mà các nghi phạm cướp được là bốn điện thoại di động, tám triệu đồng và 750 Nhân dân tệ. Gây án xong, nhóm này bỏ đi.

Tài sản cướp được, Bắc nhận 2 triệu đồng, Đạt cầm 5,2 triệu đồng còn Đức Anh và Hải hưởng số còn lại.

Trên đường về quê, Hải đổi 750 Nhân dân tệ được 2,4 triệu đồng, bán một điện thoại được 22 triệu đồng sau đó chia với Đức Anh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.