Nhóm làm giả hàng trăm bằng Thạc sỹ, Đại học... bị công an Thủ Đức bắt giữ

(PLO)- Nhóm người làm giả Bằng Thạc sỹ, Bằng tốt nghiệp Đại học, Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa bị công an bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vừa triệt phá một nhóm chuyên làm giả Bằng Thạc sỹ, Bằng tốt nghiệp Đại học, Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa..

Video: Nhóm làm giả hàng trăm bằng Thạc sỹ, Đại học... bị công an Thủ Đức bắt giữ

Những người bị công an bắt giữ gồm Nguyễn Toàn Trung (35 tuổi), Nguyễn Mạnh Liêm (32 tuổi), Vũ Anh Nghiệp (41 tuổi) và Võ Đình Phụng (41 tuổi) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Công an bắt nhóm làm giả bằng Thạc sỹ, Bằng Đại học
Công an bắt giữ nhóm làm giả bằng thạc sỹ, bằng đại học

Xác minh của công an, Trung và Liêm đều đã từng có tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức và vừa hoàn thành chấp hành bản án thì tiếp tục phạm tội.

Theo điều tra của công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã bắt quả tang Nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách.

Từ đó, công an đã mở rộng điều tra và thu giữ gần 300 loại giấy tờ được làm giả Bằng Thạc sỹ, Bằng tốt nghiệp Đại học, như Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa... Đồng thời, nhiều máy móc, thiết bị dùng để sản xuất văn bằng, chứng chỉ cũng bị công an thu giữ.

Các loại văn bằng, chứng chỉ giả được làm bán với giá từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng tùy loại. Trung bình mỗi tháng, nhóm này làm và tiêu thụ khoảng 300 loại giấy tờ, văn bằng.

lam-gia-bang-thac-si-bang-dai-hoc.jpg
Bằng cấp được làm giả rất giống thật

Làm việc với công an, những người bị bắt giữ cho biết đường dây do một người tên Hùng, chưa rõ lai lịch làm trưởng nhóm. Từ đó, thông qua ứng dụng LINE, Hùng chuyển các file phôi văn bằng, giấy tờ đã có sẵn chữ ký và mộc đỏ vào nhóm,

Sau đó, Trung và Liêm có nhiệm vụ nạp thông tin khách hàng theo đơn đặt hàng, rồi chỉnh sửa bằng phần mềm Corel và Photoshop sao cho giống thật nhất. Tiếp đó các đối tượng sẽ in màu rồi chuyển cho Phụng và Nghiệp đi giao cho khách.

Theo điều tra của công an, Trung và Liêm được trả lương từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng/tháng. Riêng Phụng và Nghiệp giao hàng được trả 200 ngàn đồng/đơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.