Nhóm cựu nhân viên công ty tài chính gọi điện lừa tiền các chủ thẻ tín dụng

(PLO)- Công an Kiên Giang xác định nhóm cựu nhân viên công ty tài chính giả làm nhân viên ngân hàng tư vấn nâng hạn mức thẻ, rồi lừa lấy thông tin các chủ thẻ, chiếm đoạt số tiền lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Công an Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Hồ Minh Phúc (29 tuổi, quê quán tỉnh Bến Tre) để tiếp tục điều tra tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, trước đó, ngày 7-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá đã bắt ba bị can, gồm: Nguyễn Thông Thái (29 tuổi), Dương Văn Tài và Trương Hán Chương (cùng 24 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Công an Kiên Giang bắt nhóm đối tượng lừa chiếm đoạt tài sản qua mạng
Từ trái qua: Các bị can Nguyễn Thông Thái, Dương Văn Tài, Trương Hán Chương và Hồ Minh Phúc tại cơ quan Công an Kiên Giang. Ảnh: VĂN VŨ

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang), tháng 7-2023, Thái, Tài và Chương quen biết với nhau khi cùng làm nhân viên công ty tài chính. Quá trình làm việc tại đây, Thái và Tài được cung cấp các danh sách dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng, nên đã tự lưu trữ trong điện thoại cá nhân.

Sau đó, thì cả ba cùng nghỉ việc, rồi bàn bạc, rủ nhau cùng chiếm đoạt tài sản của người sử dụng thẻ tín dụng.Theo đó, thủ đoạn là giả làm nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ, rồi đưa ra các thông tin gian dối có lợi cho chủ thẻ. Từ đó, lừa chủ thẻ cung cấp các thông đang sử dụng. Và các đối tượng này đã sử dụng các thông tin có được đặt mua các loại hàng hóa có giá trị lớn để chiếm đoạt.

Sau khi cả bọn cùng đồng ý, Thái lên mạng tìm mua thêm dữ liệu thông tin khách hàng. Mặt khác, chuẩn bị hai điện thoại di động, mua các sim rác và đến phòng do Chương thuê trước đó để thực hiện hành vi phạm tội.

Từ dữ liệu khách hàng đã có, Tài dùng sim rác gọi cho từng chủ thẻ, giả làm nhân viên ngân hàng để tư vấn hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng lên cao hơn. Khi có chủ thẻ tin tưởng và đồng ý, Tài yêu cầu chủ thẻ cung cấp số thẻ, mã bảo mật, hạn sử dụng thẻ... Đồng thời, dặn chủ thẻ khi nhận được mã OTP từ ngân hàng thì cung cấp ngay cho Tài.

Sau khi lừa được thông tin chủ thẻ, Thái truy cập vào các trang bán hàng trực tuyến đặt mua và thanh toán các loại hàng hóa có giá trị lớn như: điện thoại Iphone, đồng hồ... Sau khi nhận hàng, Chương và Tài bán lấy tiền về chia nhau.

Theo Công an, với thủ đoạn như trên, Thái, Tài và Chương đã thực hiện thành công nhiều vụ, từ đó, chiếm đoạt được các tài sản có giá trị rất lớn.

Đến cuối tháng 9-2023, Chương sợ bị Công an phát hiện nên không tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Thái và Tài. Do đó, Thái và Tài đến TP Thủ Đức (TP.HCM )thuê một căn hộ và tiếp tục phạm tội.

Trong thời gian này, Thái gặp lại bạn cũ là Phúc nên rủ cùng tham gia. Cả ba đã chiếm đoạt thành công khoảng 15 vụ của các nạn nhân ở các tỉnh, TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.