Nhóm cướp 9X gây kinh hãi cho người dân tại Hà Nội sa lưới

(PLO)- Các nghi can thường đi thành một nhóm, ngang nhiên giật túi xách của các nạn nhân đang đeo trên người, thậm chí cướp cả xe SH,...

Ngày 20-7, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp nhóm thanh niên gồm: Lê Trường Thành (19 tuổi), Lê Phương Nam (18 tuổi), Nguyễn Hữu Ngọc (17 tuổi), Lê Thành Long (17 tuổi), Hà Anh Tuấn (18 tuổi, đều trú Hà Nội) về tội cướp giật tài sản; riêng Trần Văn Sơn (20 tuổi) bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây chính là nhóm cướp gây kinh hãi cho người dân trên địa bàn thủ đô trong thời gian qua. Chỉ trong vòng hai tháng, nhóm này đã gây ra tới hàng chục vụ cướp giật, với những thủ đoạn hết sức manh động.

Nhóm cướp 9X đã sa lưới sau một thời gian gây kinh hãi cho người dân Hà Nội.

Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 29-5, Nam điều khiển xe máy Wave màu trắng không mang BKS chở Thành và Tuấn cùng nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Khi đi, Thành cầm theo một bình xịt nước rửa chế xe máy.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, khi đang đi trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội), phát hiện chị Lý Thị Y. (21 tuổi, trú Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển chiếc xe SH mang BKS 21B-331.56, trên sàn xe có để một túi xách, nhóm đối tượng liền bám theo nhằm cướp túi xách.

Khi nạn nhân đi vào trong một ngõ nhỏ, Nam lái xe vụt đến chặn trước, Thành dùng bình xịt nước chế xe xịt vào người khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Thấy Thành và Tuấn nhảy xuống để lấy xe SH của mình, chị Y. hô hoán “cướp cướp” thì liền bị Thành dùng chân đạp rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau khi tháo BKS, ngày 31-5, Thành và Nam mang chiếc xe SH cướp được bán cho Trần Văn Sơn với giá 12 triệu đồng. Khi bán, các nghi phạm có nói rõ là xe đi “nhẩy” được.

Chiếc xe SH do các nghi can cướp được của nạn nhân.

Tương tự, khoảng 3 giờ 30 sáng 20-6, Thành cùng đồng bọn tiếp tục rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khi đi đến cầu Thăng Long thì phát hiện anh Đinh Duy V. (25 tuổi) đèo theo chị Lê Ngọc L. (36 tuổi), trên vai chị L. có đeo một túi xách.

Thấy miếng mồi béo bở, nhóm nghi can điều khiển xe áp sát, dùng tay giật chiếc túi xách của chị L. khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi tăng ga bỏ chạy.

Kiểm tra bên trong túi, các nghi can phát hiện một điện thoại di động iPhone 6, khoảng 9 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Số tiền cướp giật được cả ba chia nhau ăn tiêu hết, riêng chiếc iPhone 6 Thành để lại dùng đến khi bị bắt.

Với các phương thức manh động trên, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 5- 2016 đến nay, băng nhóm 9X đã gây ra 11 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội. Thủ đoạn của các nghi phạm là nhằm vào thời điểm đêm khuya hoặc gần sáng để gây án.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.