Nhóm chuyên vào các bệnh viện ở Bình Thạnh cho vay bị bắt

(PLO)- Lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người khám bệnh tại các bệnh viện, nhóm này cho vay lãi nặng thu lợi hàng trăm triệu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoa (53 tuổi), Tô Bá Nguyên (29 tuổi), Mai Thị Mỹ Lynh (49 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Quốc Huy (52 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm chuyên vào các bệnh viện ở Bình Thạnh cho vay bị bắt
Công an làm việc với Huy về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, bà Hoa đã lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người dân đi khám bệnh tại bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho vay góp và vay tiền đứng. Người vay thế chấp bản gốc các giấy tờ như CCCD, CMND, sổ hộ khẩu và ký giấy vay tiền. Số tiền vay tối thiểu từ 500 ngàn đồng đến 60 triệu đồng với lãi suất 30%/tháng.

Sau khi được vay thì người vay phải đóng phí dịch vụ 10% tổng số tiền vay và đóng trước tiền góp, tiền lãi một ngày đầu, sau đó mới được nhận số tiền phần còn lại.

Tô Bá Nguyên được thuê đi đòi nợ với mức lương 9 triệu đồng/tháng.

Đến thời điểm bị bắt, nhóm của bà Hoa đã cho 22 người vay tổng số tiền 259 triệu đồng với lãi suất từ 360% đến 720%/ năm, thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hàng trăm triệu đồng.

bat-nhom-chuyen-cho-vay-cat-co-tai-cac-benh-vien-o-binh-thanh-post-2-9081.jpg
Đặng Thị Hoa lợi dụng sự cấp bách của người khám bệnh tại các bệnh viện rồi cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Với thủ đoạn tương tự, nhóm của Hà Quốc Huy và Mai Thị Mỹ Lynh cho vay tiền với lãi suất từ 120% đến 730%/năm, thu lợi bất chính với số tiền hơn 412 triệu đồng. Trong quá trình đòi nợ, Huy nhắn tin đe dọa khủng bố, mang mã tấu, đao, kiếm, đến tận nhà, tận nơi làm việc của người vay để chửi bới, đe dọa, sỉ nhục ép người vay trả tiền.

Khám xét nơi ở của nhóm cho vay trên, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Cụ thể như sổ sách, hồ sơ cho vay tiền, CCCD, giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp tài sản của người vay, ba xe ô tô, ba xe máy và hàng chục xe gắn máy các loại, 5 cây mã tấu tự chế.

bat-nhom-chuyen-cho-vay-cat-co-tai-cac-benh-vien-o-binh-thanh-post-4-2464.jpg
Một số tang vật Công an thu giữ được.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục xử lý các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an quận Bình Thạnh thông báo ai là người đã vay tiền của các nhóm trên nhanh chóng đến cơ quan công an để trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.