Nhiều vùng ven biển tan hoang do mưa to gió mạnh bất thường

(PLO)- Mưa to gió mạnh bất thường ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định đã gây thiệt hại nặng về tàu thuyền, sản xuất nông nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-3, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang tìm kiếm hai ngư dân bị mất tích do tàu chìm. Hai người mất tích là ông Nguyễn Sam (40 tuổi), cháu Trần Văn Thiện (14 tuổi, cùng ngụ xã An Hòa Hải, huyện Tuy An).

Cũng theo ông Khoa, sóng lớn gió mạnh đã đánh chìm 33 tàu thuyền ở địa phương này. Trong đó, nhiều nhất là xã An Hòa Hải với 27 chiếc, còn lại là xã An Chấn. An Ninh Đông. 

Người dân cùng lực lượng bộ đội nỗ lực trục vớt, kéo tàu thuyền bị chìm ở Phú Yên vào bờ. Ảnh: CTV

Ông Khoa thông tin: Mưa to sóng lớn cũng gây thiệt hại nặng đối với hoạt động nuôi thủy sản ở huyện Tuy An.

Bước đầu ghi nhận có hơn 2.000 lồng, 600.000 con tôm ươm ở xã An Hòa Hải bị sóng đánh vỡ, mất trắng; hơn 100 bè nuôi tôm hùm ươm ở xã An Ninh Đông bị trôi dạt vào bờ, hư hỏng nặng, ước thiệt hại khoảng 125 tỉ đồng.

Người dân xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên trục vớt, kéo tàu thuyền bị chìm vào bờ. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, cho biết hiện đã có hơn 90 tàu thuyền đánh cá ở tỉnh này bị sóng biển đánh chìm.

Trong đó, xã An Phú, TP Tuy Hòa bị thiệt hại nặng nhất với 30 tàu thuyền. Mưa to gió mạnh bất thường cũng đã làm hơn 10.380 ha lúa đông xuân ở tỉnh này bị ngập nước, ngã đổ, có nguy cơ mất trắng.

Xã An Phú, TP Tuy Hòa có đến hơn 30 tàu thuyền bị chìm. Ảnh: MINH KHÔI

Theo ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, mưa to, lốc xoáy như hiện nay là rất bất thường đối với Phú Yên trong nhiều năm qua.

Mặc dù đã được cảnh báo, người dân có biện pháp phòng ngừa như hạ lồng nuôi tôm hùm xuống đáy, kéo ghe thuyền vào nơi neo đậu nhưng nhưng thiệt hại vẫn rất lớn.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ hai từ phải sang) kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. Ảnh: MINH KHÔI

Hiện nay, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo nhiều tăng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng bộ đội giúp ngư dân kéo tàu thuyền vào bờ ở Phú Yên. Ảnh: CTV

Chiều 31-3, ông Nguyễn Ngọc Ý, Phó ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho hay từ chiều 30 đến ngày 31-3, địa phương này có mưa to gió lớn, gây thiệt hại một số vùng.

Thống kê ban đầu đã có 25 tàu thuyền đang neo đậu bị chìm, hư hỏng nặng. Trong đó, xã Vạn Long 14 chiếc, còn lại là xã Đại Lãnh. Chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng trục vớt tàu thuyền bị chìm.

Sóng lớn đánh tàu thuyền dạt vào bờ ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Ảnh: THANH SƠN

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, do gió mạnh, sóng lớn bất ngờ lúc rạng sáng nên hầu hết người dân không kịp trở tay.

Nhiều tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Đại Lãnh bị đứt dây neo, tấp vào bờ hư hỏng. Hiện nhiều tàu thuyền đang di chuyển đến tránh trú tại khu vực vịnh Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

* Trong khi đó ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết có hơn 20 tàu thuyền đang neo đậu ở gần bờ địa phương này bị sóng lớn đánh chìm, có nguy cơ hư hỏng hoàn toàn.

Các lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân trục vớt tàu thuyền bị chìm, đưa vào bờ khắc phục.

Một chiếc thuyền bị sóng đánh vào bờ đá hư hỏng nặng ở TP Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: BẠCH DƯƠNG

Tại cửa biển ở TP Quy Nhơn, sóng lớn cuốn trôi, làm hư hỏng nhiều tàu cá, lồng bè nuôi thủy sản của người dân.

Theo UBND TP Quy Nhơn, mưa lớn kéo dài đã làm ngập lụt cục bộ một số khu vực thuộc phường Đống Đa. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng ngập lụt vào mùa khô ở các khu vực này.

UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm gãy nhiều trụ điện, hư hỏng một số công trình, nhà dân ở địa phương này. Lốc xoáy bất ngờ đã làm bị thương hai người tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.