Nhiều vụ học viên phá trại cai nghiện do trại quá tải

(PLO)- Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã cho hay có sáu nguyên nhân chính dẫn tới hàng loạt vụ học viên phá trại cai nghiện thời gian qua, trong đó có nguyên nhân cơ sở vật chất của trại yếu kém, trong khi chứa lượng học viên đông gấp 3-4 lần so với thiết kế…

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức vào sáng nay 18-4, ĐB Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) đã đặt câu hỏi: “Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ học viên trung tâm cai nghiện trốn trại, phá trại gây mất trật tự an ninh ở địa phương, đâu là nguyên nhân, giải pháp giải quyết tình trạng này?”.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay tính hiện cả nước có 210.751 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 10.617 người so với cùng kỳ năm 2015. Hiện có khoảng 40.000 người nghiện đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện…

Về việc liên tiếp xảy ra các vụ học viên phá trại cai nghiện (như ở Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng…), Bộ trưởng Dung cho hay: Trước hết là do phần lớn học viên cai nghiện vào trại cai nghiện là do ý muốn của gia đình chứ không phải nguyện vọng của bản thân. Mặt khác nhiều địa phương vì lý do đảm bảo an ninh trật tự nên đã gom người nghiện vào các trung tâm.

Nhiều vụ học viên phá trại cai nghiện do trại quá tải ảnh 1
Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

“Đặc biệt do sự quá tải của các cơ sở cai nghiện khiến nhiều trung tâm cai nghiện quá tải, cụ thể như trung tâm cai nghiện ở Đồng Nai chỉ chứa được 500-600 người nhưng chứa tới 1.400 em. Trong khi đó lực lượng cán bộ của các trung tâm cai nghiện mỏng, trung bình mỗi cán bộ phục vụ tới 10 học viên…” - ông Dung nói.

Theo ông Dung chính vì sự thiếu, yếu về cơ sở vật chất này dẫn tới tình trạng ở chung giữa các đối tượng nghiện (giữa người cai bắt buộc và tự nguyện, giữa người có tiền án, tiền sự với người chưa từng vi phạm pháp luật…) khiến tình hình phức tạp.

Bên cạnh đó, ông Dung cho hay việc thiếu chế tài mạnh để xử lý học viên phá trại cũng là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ việc liên tiếp xảy ra. “Tôi từng tiếp xúc với học viên sau vụ việc trốn trại cai nghiện ở Đồng Nai, Vũng Tàu. Các em nói: “Nếu trốn trại bị bắt lại thì tiếp tục ở trại thôi có gì đâu”.

Theo đó, Bộ trưởng LĐ-TB&XH cho hay bộ đã tập trung các giải pháp để giải quyết vấn đề này như: Nghiên cứu xây dựng quy định về tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện đồng bộ, thống nhất; thực hiện tốt việc phân loại học viên ngay từ khâu tiếp nhận để có phương án sắp xếp, bố trí theo các tổ, đội phù hợp với từng loại học viên; đảm bảo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho học viên trong thời gian chấp hành cai nghiện tại cơ sở cai nghiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn trong cơ sở cai nghiện cũng như địa phương nơi cơ sở cai nghiện trú đóng; đối với những đối tượng cộm cán không chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện chuyển sang cơ sở giáo dục thuộc ngành công an; bố trí đủ kinh phí để thực hiện tốt công tác cai nghiện tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.