Nhiều vi phạm trong công tác cán bộ tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm, phê bình lãnh đạo UBND huyện Lắk vì có nhiều vi phạm trong công tác cán bộ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-9, nguồn tin của PLO cho biết chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa kiểm điểm, phê bình ông Nay Y Phú, Chủ tịch UBND huyện Lắk. Ông Nay Y Phú có sai phạm, khuyết điểm trong công tác nội vụ.

Thị trấn Liên Sơn, trung tâm huyện Lắk. Ảnh: AX

Thị trấn Liên Sơn, trung tâm huyện Lắk. Ảnh: AX

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng kiểm điểm, phê bình các ông Võ Thành Huệ, Nguyễn Thanh Tú, đều là Phó chủ tịch UBND huyện Lắk; Y Bang Hđớk, cựu Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Hoản, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Lắk.

Theo kết luận của Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk, UBND huyện Lắk chưa tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quy chế bổ nhiệm, quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý.

UBND huyện Lắk chưa thực hiện đầy đủ các bước về trình tự, thủ tục hoặc có thực hiện nhưng chưa đúng quy định về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý.

UBND huyện Lắk không ban hành văn bản triển khai thực hiện việc thiết lập, quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng hồ sơ công chức, viên chức; không mở sổ đăng ký hồ sơ viên chức, giao nhận hồ sơ, sổ theo dõi.

UBND huyện không ban hành đầy đủ văn bản triển khai thực hiện về quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

UBND huyện Lắk không thiết lập đủ các thành phần hồ sơ về việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định của Bộ Nội vụ. Hiện có 49/73 bộ hồ sơ không đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn, một số bộ hồ sơ khác chưa hợp lệ và chưa đủ chuẩn theo quy định.

Huyện này còn có chín hợp đồng lao động trong chỉ tiêu số lượng viên chức giao không đúng quy định. Còn 184 trường hợp viên chức sự nghiệp giáo dục đang hợp đồng lao động chưa tuyển dụng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Có 48 trường hợp đang hợp đồng lao động công chức cấp xã không đúng quy định.

Trao đổi với PV, ông Nay Y Phú nói, tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk mới đây, ông đã giải trình nguyên nhân, hướng khắc phục liên quan đến sai phạm trên.

"Anh em đều rút kinh nghiệm hết. Cá nhân tôi có hai sai phạm. Đó là tổ chức thi tuyển công chức cấp xã và thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp còn chậm. Nguyên nhân do dịch COVID-19 kéo dài và tập trung công tác bầu cử HĐND các cấp" - ông Nay Y Phú nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.