Nhiều vi phạm tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế

(PLO)- Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và rút kinh nghiệm để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót xảy ra Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO).

Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế. Ảnh: ND

Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế. Ảnh: ND

Theo kết luận này, lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế đã để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong việc chậm nộp nguồn vốn đã hết nhiệm vụ chi, nguồn thu phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, lãnh đạo công ty này đã chi vượt quỹ tiền lương dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng so với quyết toán.

Do đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế kiểm điểm tập thể, cá nhân rút kinh nghiệm để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trên.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 983 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp do Công ty chi vượt quỹ tiền lương.

Trên quá trình thanh tra, đề xuất của Trưởng đoàn Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định ngày 30-11-2022 về việc thu hồi hơn 3,6 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh do hết nhiệm vụ chi nhưng công ty chưa nộp trả Ngân sách Nhà nước.

Ngay trong ngày 30-11-2022, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế đã nộp đủ số tiền hơn 3,6 tỉ vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Đại diện lãnh đạo HEPCO thông tin, nguồn vốn của 2 dự án cải tạo hồ Hộ Vệ, Đô Thành Hoàng và Dự án thoát nước Nguyễn Hoàng còn lại là trên 3,6 tỉ đồng đã hết nhiệm vụ chi từ các năm trước, công ty chưa nộp trả ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, Công ty đã có các công văn vào các năm 2017, 2020, 2021 và 2022 đề xuất sử dụng nguồn vốn tài trợ còn thừa để đầu tư các dự án thoát nước, vỉa hè trên địa bàn thành phố gửi UBND TP Huế.

Do đó, trong thời gian có các công văn xin giữ lại số tiền trên để đầu tư các dự án khác thì số tiền hơn 3,6 tỉ đồng trên không được sử dụng vào mục đích khác mà nằm ở tài khoản công ty.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.