Nhiều văn nghệ sĩ và ekip phim Địa đạo tham gia diễu hành trong lễ 30-4

(PLO)- Nhiều văn nghệ sĩ sẽ tham gia diễu hành trong Lễ kỷ niệm 30-4 như: NSND Kim Xuân, ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Thu Trang, Tiến Luật, Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc, Trương Thế Vinh, Thúy Ngân, các hoa hậu Ngọc Châu, Thanh Thủy, Bảo Ngọc, Kiều Duy, H’Hen Niê, Trần Tiểu Vy...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 24-4, tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Giám đốc Nhà hát Kịch, Sở Văn hóa và Thể thao, đã thông tin về các khối diễu hành trong lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Nhiều văn nghệ sĩ và ekip phim Địa đạo tham gia diễu hành trong lễ 30-4-van-nghe-si.jpg
Ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Giám đốc Nhà hát Kịch, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thông tin về lễ diễu hành. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Cường, buổi sơ duyệt của lễ kỷ niệm dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 25-4 và buổi tổng duyệt diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 27-4, tại đường Lê Duẩn.

Về vị trí và lộ trình di chuyển, khối đứng nền (230 người) sẽ được sắp xếp theo sơ đồ của Bộ Quốc phòng. Hiện tại khối đứng nền quần chúng do TP.HCM chịu trách nhiệm và giao Sở Văn hóa và Thể thao huy động các lực lượng Sở TN&MT, Tổng Công ty Điện lực TP, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động TP; Hội Nông dân.

Khối đứng nền sẽ bắt đầu ổn định vị trí từ lúc 6 giờ và đứng đến khi kết thúc Lễ.

Khối xe nghi trượng tập trung trên đường Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch (khu vực phía trước Diamond). Sau khi di chuyển qua lễ đài thì sẽ quẹo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi đến đường Lê Thánh Tôn.

Khối diễu hành tập trung trên đường Lê Duẩn – Mạc Đĩnh Chi trở xuống phía Thảo Cầm viên.

Sau khi các khối diễu hành di chuyển qua lễ đài thì sẽ quẹo trái vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tiếp tục quẹo phải Nguyễn Du và lên xe tại đường Huyền Trân Công Chúa và Khu vực Công viên Tao Đàn (đường Trương Định).

Trong đó, khối xe nghi trượng gồm có xe mô hình quốc huy nước CHXHCN Việt Nam, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bên cạnh các khối quân đội diễu binh oai nghiêm, khối diễu hành sẽ do TP.HCM phụ trách. Đây là các khối đại diện cho quần chúng nhân dân, trí thức, người lao động, thanh thiếu nhi…; những lực lượng tham gia làm việc, xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.

12 khối diễu hành gồm: Khối Tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, nhân chứng lịch sử tiêu biểu (350 đại biểu, diễu hành trên xe); Khối MTTQ Việt Nam (120 đại biểu); Khối Cựu chiến binh (120 đại biểu);

Khối Cựu Thanh niên Xung phong Giải phóng (120 đại biểu); Khối Công nhân (120 đại biểu); Khối Nông dân (120 đại biểu); Khối Trí thức (120 đại biểu); Khối Doanh nhân (120 đại biểu); Khối Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài (120 đại biểu); Khối Phụ nữ (120 đại biểu); Khối Thiếu nhi và Thanh niên (270 đại biểu); Khối Văn hóa, Thể thao - Truyền thông (450 đại biểu).

Đáng chú ý, Khối Văn hóa, Thể thao - truyền thông là các văn nghệ sĩ, nghệ nhân, biên tập viên, phóng viên, đại diện cho những người làm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao - Truyền thông cả nước.

Trong đó, 46 văn nghệ sĩ sẽ tham khối diễu hành Văn hóa, Thể thao - truyền thông. Gồm: NSND Kim Xuân, ca sĩ Phương Thanh, ảo thuật gia Đức Joker, ca sĩ Quốc Đại; các nghệ sĩ Thu Trang, Tiến Luật, Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc, Trương Thế Vinh, Thúy Ngân; các hoa hậu Ngọc Châu, Thanh Thủy, Bảo Ngọc, Kiều Duy, H’Hen Niê, Trần Tiểu Vy; nam vương Tuấn Ngọc…

Ekip phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối gồm nghệ sĩ Thái Hòa, Quang Tuấn, Diễm Hằng Lamoon, NSUT Cao Minh, Hồ Thu Anh… cũng tham gia diễu hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.