Nhiều tướng công an xin hưu sớm để tinh gọn bộ máy

(PLO)- Năm lãnh đạo tổng cục và cục trưởng dù chưa đến tuổi nhưng đã tự nguyện xin nghỉ công tác để tạo thuận lợi cho công tác xây dựng mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Ngày 16-8, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai công tác những tháng cuối năm 2018.

Đây là một trong những cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an, sau khi Nghị định 01/2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ này có hiệu lực.

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục C10. Ảnh: BCA

Tại hội nghị, Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng C10, ghi nhận những kết quả mà đơn vị đạt được, đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt là việc thực hiện nghiêm các quy định, quy trình, quy chế của Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới.  

Trước đó, thông tin từ báo CAND, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức và cán bộ của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) và Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11).

Theo quyết định, Trung tướng Hồ Thanh Đình, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục VIII, được điều động giữ chức vụ cục trưởng C10. Thiếu tướng Lê Minh Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục VIII, được điều động giữ chức vụ cục trưởng C11.

Đáng chú ý, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục VIII, cho biết đơn vị này đã hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Đề án 106 của Bộ Công an về sắp xếp lại bộ máy, tổ chức Bộ Công an.

Tổng cục VIII từ việc có bảy cục thì nay đã được sắp xếp xuống còn hai cục, năm lãnh đạo tổng cục và cục trưởng mặc dù chưa đến tuổi nhưng với tinh thần trách nhiệm đã tự nguyện xin nghỉ công tác để tạo thuận lợi hơn cho công tác xây dựng mô hình tổ chức bộ máy mới.

Cũng theo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an, Cục C10 có nhiệm vụ giúp bộ trưởng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, pháp luật về công tác thi hành án phạt tù, thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và thi hành biện pháp tư pháp tại trường giáo dưỡng...

Đồng thời thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác thi hành án phạt tù; thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; trực tiếp quản lý các trại giam, cơ sở giáo dục, bắt buộc, trường giáo dưỡng...

Trong khi đó, Cục C11 có chức năng giúp bộ trưởng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, đường lối pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam, công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn.

Quản lý người bị kết án phạt tù được tại ngoại hoặc tạm đình chỉ chấp hành án, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành các biện pháp tư pháp; thi hành án tử hình; công tác hỗ trợ quản lý kho vật chứng, công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù; thực hiện công tác quản lý nhà nước về tạm giữ, tạm giam...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.