Nhiều trường học nghỉ 2 ngày dịp 30/4 và 1/5

Các trường THCS và THPT của Hà Nội chỉ được nghỉ lễ 2 ngày, thay vì 5 ngày như nhiều cơ quan, đơn vị khác.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Hữu Trung, Chánh văn phòng Sở GD & ĐT cho biết, cơ quan này vừa có Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2014.

Theo đó, đối với các trường học thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) được nghỉ từ ngày 30/4/2014 (thứ Tư) đến hết ngày 4/5/2014 (Chủ Nhật). Làm bù vào ngày thứ Bảy 26/4.

Đối với các trường học không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày (thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần) thực hiện đúng theo quy định nghỉ 2 ngày 30/4 và 1/5.

Như vậy, theo lịch trên, các trường tiểu học và mầm non sẽ nghỉ lễ 5 ngày, vì cấp học này thực hiện nghỉ cố định 2 ngày/tuần (thứ Bảy và Chủ nhật). Khối THCS và THPT không nghỉ cố định 2 ngày/tuần (chỉ nghỉ 1 ngày/tuần) sẽ nghỉ lễ 2 ngày.

Ông Hoàng Hữu Trung giải thích, lý do các trường khối THCS và THPT chỉ nghỉ 2 ngày để “bảo đảm đủ số giờ học theo quy định của Bộ GD&ĐT”.

Hà Nội: Nhiều trường học nghỉ 2 ngày dịp 30/4 và 1/5
Các trường THCS và THPT của Hà Nội chỉ được nghỉ lễ 2 ngày, thay vì 5 ngày như nhiều đơn vị khác. Ảnh minh họa

Theo ông Trung, quy định này hoàn toàn khớp với thông báo của của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ và hoán đổi ngày nghỉ.

Cụ thể, theo Bộ này, đối với đơn vị thực hiện tuần làm việc 40h, tức là làm việc 5 ngày/tuần được thực hiện hoán đổi ngày nghỉ vào thứ sáu (2/5) và đi làm bù vào ngày thứ bảy (26/4). Như vậy, thời gian nghỉ lễ gồm 5 ngày liên lục từ 30/4 đến hết ngày 4/5.

“Đối với đơn vị khác, làm việc cả ngày thứ 7, thì nghỉ 2 ngày”, ông Trung cho hay.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt công văn số 5083 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, trong dịp nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ lễ 5 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ Tư ngày 30/4 đến hết ngày Chủ nhật 4/5. Như vậy, các đơn vị, cơ quan sẽ đi làm bù vào ngày thứ Bảy (26/4).

Theo Khám phá

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.