Nhiều trạm cân “lơ” xe quá tải

(PL)- Đó là phản ánh của Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM vừa được gửi đến bộ trưởng Bộ GTVT.

Trong văn bản, hiệp hội kiến nghị bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm tra tải trọng xe tại các KCN, nhà máy, bến cảng và một số trạm cân di động. Bởi sau một thời gian siết tải trọng xe, gần đây một số trạm cân (trên quốc lộ 51; trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7…) có biểu hiện như cố tình không kiểm tra, bỏ mặc cho xe quá tải đi qua trạm hoặc buông lỏng việc kiểm tra tải trọng xe.

Ngoài ra, một số địa phương, cảng, nhà máy, KCN (như cảng Phú Mỹ, các doanh nghiệp trong KCN Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; KCN Sóng Thần, các nhà máy tại KCN Sóng Thần ở Bình Dương; một số cảng ở quận 7, TP.HCM…) không tuân thủ quy định về xếp hàng hóa lên xe, để nhà xe lợi dụng chở hàng quá tải ra vào, nhất là vào ban đêm. Đặc biệt, hiện xuất hiện nhiều xe biển số đỏ tham gia chở hàng quá tải.

“Chúng tôi kiến nghị bộ trưởng Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, cho kiểm tra, thanh tra đối với các địa phương, các cảng, KCN và các trạm kiểm tra xe thuộc các địa bàn trên để chấm dứt tình trạng xe quá tải. Qua đó cũng đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng và bình đẳng trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và góp phần bảo vệ cầu, đường. Về lâu dài, kiến nghị Bộ GTVT đề xuất Chính phủ đưa vào nghị định xử phạt hành chính các chủ hàng, chủ KCN, chủ kho bãi, cảng sông, cảng biển… làm cơ sở xử phạt khi có hành vi cấp hàng, xếp hàng quá tải hoặc để cho xe quá tải ra vào khu vực mình quản lý, khai thác” - ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch hiệp hội, bày tỏ.

Hiệp hội cũng kiến nghị Bộ GTVT sớm ban hành quy định cho phép cải tạo các loại sơmi rơmoóc hai trục nâng tải trọng, đảm bảo chở được container theo chuẩn quốc tế (trên 30 tấn) để tránh lãng phí cho xã hội. Bởi hiện có rất nhiều sơmi rơmoóc hai trục có tải trọng thiết kế thấp hơn tải trọng cho phép tham giao thông nên gần như toàn bộ loại sơmi rơmoóc này chở container đều bị quá tải.

Ngoài ra, hiệp hội còn đề nghị cho phép sử dụng loại “sơmi rơmoóc đa năng” để tạo ra bước đột phá đối với thị trường vận tải hàng hóa tại Việt Nam. Việc sử dụng “sơmi rơmoóc đa năng” giúp vận chuyển hàng hóa hai chiều, hạn chế đến thấp nhất xe chở hàng chạy một chiều phổ biến hiện nay nhưng vẫn đảm bảo được các yếu tố về an toàn giao thông, phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông, bến bãi kho hàng…

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.