Nhiều thương hiệu Việt vươn ra nước ngoài

(PL)- Thông tin tại lễ tổng kết cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2016 diễn ra ngày 16-3 cho biết hàng Việt ngày càng tiếp cận người tiêu dùng nhiều hơn.

Các doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh hàng Việt từng bước khẳng định thương hiệu Việt không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài.

Ông Lê Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX TM Saigon Co.op, cho hay nhiều năm qua đơn vị đã giúp các DN quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường. Hiện nay hơn 90% hàng hóa kinh doanh tại hệ thống là hàng Việt Nam. Ngoài ra, nhằm đẩy mạnh phát triển các sản phẩm Việt Nam ra thị trường nước ngoài, năm 2016 thông qua kênh liên doanh NTUC Fairprice (Singapore), đã xuất khẩu hơn 200 container các mặt hàng nông sản đông lạnh, rau củ quả… Việt ra nước ngoài”.

Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP.HCM, thông qua cuộc vận động, nhận thức của DN về tầm quan trọng của thị trường nội địa được nâng cao. Các DN đã ý thức về việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sở hữu trí tuệ, mở rộng mạng lưới phân phối đến vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số DN chưa mạnh dạn đầu tư nâng cấp chất lượng sản phẩm nên nhiều sản phẩm chưa đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Mặt khác, tình trạng hàng gian hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, nhất là ngành phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất chưa được kiểm soát chặt chẽ làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của các DN.

Nhiều thương hiệu Việt vươn ra nước ngoài

(PL)- Thông tin tại lễ tổng kết cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2016 diễn ra ngày 16-3 cho biết hàng Việt ngày càng tiếp cận người tiêu dùng nhiều hơn. Các doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh hàng Việt từng bước khẳng định thương hiệu Việt không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài.

Ông Lê Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX TM Saigon Co.op, cho hay nhiều năm qua đơn vị đã giúp các DN quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường. Hiện nay hơn 90% hàng hóa kinh doanh tại hệ thống là hàng Việt Nam. Ngoài ra, nhằm đẩy mạnh phát triển các sản phẩm Việt Nam ra thị trường nước ngoài, năm 2016 thông qua kênh liên doanh NTUC Fairprice (Singapore), đã xuất khẩu hơn 200 container các mặt hàng nông sản đông lạnh, rau củ quả… Việt ra nước ngoài”.

Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP.HCM, thông qua cuộc vận động, nhận thức của DN về tầm quan trọng của thị trường nội địa được nâng cao. Các DN đã ý thức về việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sở hữu trí tuệ, mở rộng mạng lưới phân phối đến vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số DN chưa mạnh dạn đầu tư nâng cấp chất lượng sản phẩm nên nhiều sản phẩm chưa đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Mặt khác, tình trạng hàng gian hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, nhất là ngành phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất chưa được kiểm soát chặt chẽ làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của các DN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.