Nhiều Sở Tư pháp thiếu biên chế trầm trọng

(PLO)- Số lượng biên chế tại một số phòng chuyên môn còn ít, nhiều phòng chỉ có 2 đến 3 công chức.

Ngày 16-6, Cục công tác phía Nam, Bộ Tư pháp, tổ chức Hội nghị giao ban và tọa đàm về công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp của 25 tỉnh thành trong khu vực. Sự kiện diễn ra tại TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Nhiều Sở Tư pháp thiếu biên chế trầm trọng ảnh 1
 Hội nghị giao ban và tọa đàm về công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp của 25 tỉnh thành trong khu vực

Việc tiếp tục triển khai Luật ban hành VBQPPL được xác định là một trong những công tác trọng tâm của năm 2017 nên nhiều địa phương đã ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản.

Một số địa phương được thể chế phù hợp như: Ban hành Chỉ thị nâng cao trách nhiệm soạn thảo, ban hành văn bản (Phú Yên, Cà Mau); Quy chế ban hành, kiểm tra, rà soát VBQPPL (Bình Phước, Sóc Trăng, TP. Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Tiền Giang). Điều này nhằm tạo cơ sở phối hợp nâng cao chất lượng công tác VBQPPL trên địa bàn tỉnh, thành phố

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như việc công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần còn chậm. Một số địa phương còn lúng túng trong việc áp dụng Luật ban hành VBQPPL trong các vấn đề như xây dựng nội dung báo cáo đánh giá tác động của văn bản; xác định thẩm quyền ban hành Nghị quyết HĐND theo hình thức VBQPPL; thẩm quyền ban hành văn bản của cấp huyện, xã; việc hạn chế quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL…

Cục Công tác phía Nam cũng cho biết công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương ở khu vực phía Nam đạt được những kết quả tích cực, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; có những đề xuất, kiến nghị xử lý góp phần nâng cao chất lượng, số lượng về cán bộ tư pháp địa phương.

Nhiều Sở Tư pháp thiếu biên chế trầm trọng ảnh 2

Tuy nhiên, số lượng biên chế tại một số phòng chuyên môn còn ít, nhiều phòng chỉ có 2 đến 3 công chức, nhất là Thanh tra Sở thường chỉ có 2 công chức.

Cá biệt, tại Phòng Bổ trợ tư pháp Sở tư pháp tỉnh Bạc Liêu chỉ có 1 công chức là trưởng phòng, các chuyên viên khác được “tăng cường” từ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước của tỉnh. Ngoài ra, phòng Quản lý xử lý và theo dõi thi hành pháp luật Sở tư pháp Vĩnh Long, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Sở tư pháp Đồng Tháp cũng chỉ có 02 công chức…

Theo Cục Công tác phía Nam, qua  theo dõi, công chức, viên chức tại các Sở tư pháp khu vực phía Nam, có 1.584/2.331 người có trình độ Đại học luật, 104 người có trình độ sau đại học luật, trong đó đặc biệt có ba tiến sĩ luật hiện đang công tác tại STP (Cần Thơ, Đồng Nai, Hậu Giang). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.