Nhiều sai sót trong sử dụng tiền ngân sách tại một huyện ở Phú Yên

(PLO)- Thanh tra phát hiện việc quyết toán công trình cao hơn thực tế hơn 622 triệu đồng và yêu cầu chủ tịch huyện Phú Hòa chỉ đạo thu số tiền sai sót là gần 657 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-2, nguồn tin của PLO cho biết Thanh tra tỉnh Phú Yên vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND huyện Phú Hòa trong công tác quản lý, chỉ tiêu tài chính ngân sách; thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021-2022.

Quyết toán công trình chênh lệch hơn 600 triệu

Theo đó, đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 24 công trình đã phê duyệt quyết toán trong giai đoạn 2021-2022, tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng kinh tế hạ tầng là đơn vị trực thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư và UBND các xã Hòa Hội, Hòa Quang Nam, Hòa Thắng, Hòa Định Đông, thị trấn Phú Hòa làm chủ đầu tư.

Qua thanh tra nhận thấy, đơn vị tư vấn lập dự toán đã áp dụng định mức không phù hợp hoặc tính khối lượng chưa đúng với thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến việc quyết toán các công trình cao hơn thực tế hơn 622 triệu đồng.

thanh tra.jpg
Thanh tra phát hiện nhiều sai sót tại huyện Phú Hòa. Ảnh: PY

Về công tác thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, cơ quan thanh tra cho hay tại Phòng kinh tế và hạ tầng huyện có xây dựng quy chế quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, quy chế quy định chi bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện công tác trực tiếp, gián tiếp với tổng số tiền gần 174 triệu đồng trong hai năm 2021 và 2022, không đúng theo quy định.

Thanh tra tỉnh Phú Yên kết luận việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2022, UBND huyện Phú Hòa xây dựng số ước thực hiện thu ngân sách năm 2021 với nhiều khoản thu thấp hơn so với Nghị quyết HĐND huyện giao nhưng chưa đưa ra giải pháp để thu đạt là thực hiện chưa đúng quy định.

Một số UBND xã không tổ chức đấu giá để cho thuê đất công ích với diện tích đất cho thuê gần 350 ha là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, UBND huyện Phú Hòa phân bổ kinh phí chi quản lý hành chính năm 2022 cho các phòng, ban theo số biên chế thực tế có mặt tại thời điểm lập dự toán, không phân bổ tiền lương đối với số biên chế chưa tuyển với hệ số 2,34 tương ứng với số tiền 869 triệu đồng là không đúng quy định.

Đến thời điểm cuối năm 2022, chưa phân bổ dự toán số tiền hơn 1,4 tỉ đồng cho các đơn vị là không đúng quy định. Đến thời điểm thanh tra, các chủ đầu tư không chủ trì, phối hợp với Kho bạc huyện để thu hồi hoàn trả tạm ứng vốn đầu tư đã quá thời gian quy định cho ngân sách. Trong đó cấp huyện là hơn 2,65 tỉ đồng, cấp xã hơn 234 triệu đồng.

Yêu cầu thu hồi hàng trăm triệu đồng

Từ các sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ tịch UBND huyện Phú Hòa tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách đạt các chỉ tiêu mà UBND tỉnh và HĐND huyện giao trong dự toán đầu năm; phân bổ dự toán cho các cơ quan, đơn vị đúng quy định.

Huyện Phú Hòa phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước huyện để xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản tạm ứng kinh phí ngân sách cấp huyện số tiền hơn 2,65 tỉ đồng.

Chủ tịch huyện Phú Hòa cũng được yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành quản lý dự án đối với các công trình do các đơn vị trực thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư đã có những sai sót nêu trên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trực thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Chỉ đạo các chủ đầu tư là đơn vị trực thuộc UBND huyện nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay các sai sót đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong thực hiện quản lý dự án, công trình có sai sót nêu trên.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát lại quỹ đất công ích tại địa phương và tổ chức đấu giá để cho thuê đất công ích theo đúng quy định. Trong đó, yêu cầu xã Hòa Định Tây, Hòa An phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước huyện xử lý, thu hồi hoàn trả vốn tạm ứng số tiền hơn 234 triệu đồng.

UBND huyện Phú Hòa còn được giao chỉ đạo Phòng kinh tế hạ tầng sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy hoạch và thực hiện chi theo đúng quy định, thu hồi số tiền gần 174 triệu đồng đã chi bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện công tác trực tiếp và gián tiếp thu phí thẩm định thiết kế xây dựng, quy hoạch sai quy định.

Chủ tịch UBND huyện được yêu cầu chỉ đạo thu hồi nộp vào ngân sách tổng số tiền gần 657 triệu đồng, do để xảy ra một số sai sót và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh trước ngày 29-2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.