Nhiều sai phạm về quản lý tài chính tại Trường Chính trị Đắk Lắk

(PLO)- Cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm, thất thoát tài chính tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-11, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Trường Chính trị Đắk Lắk cho biết Ban giám hiệu trường đã báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về xử lý các dấu hiệu sai phạm tài chính tại trường này giai đoạn 2017 -2022.

Đắk Lắk.jpg
Trường Chính trị Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Phải truy thu hơn 4 tỉ đồng

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017 -2022 tại Trường Chính trị Đắk Lắk. Cuộc kiểm tra được tiến hành theo đề nghị của Trường Chính trị Đắk Lắk nhằm góp phần làm rõ các vấn đề liên quan công tác tài chính, kế toán tại trường này.

Qua kiểm tra, Sở Tài chính chỉ ra hàng loạt sai phạm, vi phạm trong công tác quản lý tài chính tại Trường Chính trị giai đoạn 2017-2022. Sở Tài chính xác định tổng số tiền có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Chi vượt, chi sai định mức, chế độ từ ngân sách nhà nước hơn 337 triệu đồng; thu vượt mức học phí của các học viên tự đóng hơn 227 triệu đồng. Năm 2017 và năm 2022, Trường Chính trị Đắk Lắk xây dựng dự toán không chính xác dẫn đến ngân sách nhà nước cấp thừa quỹ tiền lương hơn 301 triệu đồng.

Qua kiểm tra, Sở Tài chính yêu cầu Trường Chính trị Đắk Lắk phải tiếp tục thu hồi hơn 4 tỉ đồng. Trong đó, hơn 3,1 tỉ đồng từ nguồn thu học phí và dịch vụ, còn lại hơn 970 triệu đồng là tiền quản lý phí trong 5 năm (2017-2022).

truong-chinh-tri-dak-lak-thu-hon-4-ti-dong-nhung-khong-dua-vao-so-sach-8619-4619.jpg
Lãnh đạo Trường Chính trị Đắk Lắk thông tin với các cơ quan báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Nhiều dấu hiệu bất thường

Kết quả kiểm tra của Sở Tài chính cho thấy việc lập chứng từ, cập nhật, ghi sổ không theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính; không đảm bảo tính liên tục; có hiện tượng bỏ số, nhảy số, đảo số giữa các tháng.

Một số tháng, số thứ tự của một số phiếu thu, phiếu chi được ghi nhận không thống nhất giữa kế toán và thủ quỹ; có hiện tượng xóa, sửa số chứng từ trong quá trình luân chuyển chứng từ giữa kế toán và thủ quỹ. Dấu hiệu này vi phạm Luật Kế toán 2015.

Từ năm 2017 đến tháng 4-2021, Trường Chính trị Đắk Lắk không thực hiện kiểm kê tồn quỹ tiền mặt, không kiểm kê, lập biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt, không thực hiện đúng nguyên tắc kế toán.

Không nhận bàn giao tài chính

Tháng 4-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk điều động ông Nguyễn Thành Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến nhận công tác, giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh thay ông Lê Đình Hoan.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin, từ đó đến nay, ông Dũng vẫn không nhận bàn giao công tác tài chính.

Ngoài ra, kế toán của trường không mở, không sử dụng hoặc không thực hiện đúng quy định về tài khoản kế toán đối với một số tài khoản; không áp dụng đúng việc chuyển đổi một số tài khoản. Điều này dẫn tới việc một số tài khoản không thực hiện đúng quy định.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Trường Chính trị Đắk Lắk nói: “Kết luận của Sở Tài chính mới công bố hôm 10-11, nêu rõ công tác quản lý tài chính lỏng lẻo của Trường Chính trị. Sau đó, Ban giám hiệu trường đã triệu tập cán bộ chủ chốt, nguyên kế toán trưởng, thủ quỹ cùng ông Lê Đình Hoan, nguyên Hiệu trưởng họp, thực hiện việc khắc phục các sai phạm” – vị lãnh đạo Trường Chính trị thông tin.

PV báo Pháp Luật TP.HCM nêu câu hỏi: nếu theo kết quả kiểm tra của Sở Tài chính, thì từ năm 2017 đến 2022, học viên tại Trường Chính trị Đắk Lắk không nộp học phí, hay trường có thu học phí nhưng không đưa vào sổ sách? Trường sẽ truy thu ra sao?

Lãnh đạo Trường Chính trị Đắk Lắk nói: Trước khi tốt nghiệp, kết thúc khóa học, tất học viên đều phải hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà trường, đặc biệt là phải thanh toán học phí đối với các lớp liên kết.

"Nguồn thu hơn 4 tỉ đồng mà Sở Tài chính chỉ ra là không thể thực hiện được. Bởi học viên đã hoàn thành các khóa học và đủ điều kiện để cấp bằng" - vị lãnh đạo trường nói.

Báo mất trộm hơn 500 triệu đồng

Như PLO đã thông tin, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk khôi phục điều tra vụ trường báo mất trộm hơn 500 triệu đồng xảy ra hồi năm 2018.

Tháng 3-2018, lãnh đạo Trường Chính trị Đắk Lắk trình báo Công an TP Buôn Ma Thuột việc bị kẻ gian đột nhập vào trường lấy trộm gần 500 triệu đồng. Sau đó, thủ quỹ, kế toán của trường thông tin lại là số tiền bị mất hơn 500 triệu đồng.

Do vượt thẩm quyền nên Công an TP Buôn Ma Thuột chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý. Tuy nhiên, sau một năm khởi tố điều tra, công an đã đình chỉ vụ án vì không tìm thấy tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.