Nhiều sai phạm trong việc thực hiện dự án tái định cư ở Cần Thơ

(PLO)- Thanh tra TP Cần Thơ đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc triển khai thực hiện Dự án Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1) tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, nguồn tin của PLO cho biết Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành kết luận thanh tra dự án Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1) tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy.

Nhiều sai phạm trong công tác bồi thường

Dự án Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1) được HĐND TP Cần Thơ thông qua vào năm 2019. Dự án được xây dựng nhằm mục đích tạo quỹ nên tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất, đền bù, giải tỏa trên địa bàn quận; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai để ổn định và nâng cao đời sống của người dân.

Dự án còn góp phần chỉnh trang đô thị; đảm bảo việc xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án do UBND quận Bình Thủy làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA) làm đại diện chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án.

Kết quả thanh tra cho thấy, có nhiều sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và lựa chọn đơn vị tư vấn, thanh toán giá trị công trình.

Cụ thể, Đoàn thanh tra phát hiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ có một số hạn chế, thiếu sót như: diện tích đất bị thu hồi của một hộ chưa đúng với bản đồ đo đạc được duyệt; chi hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, bồi thường đất trồng lúa thừa cho một trường hợp. Đáng lưu ý, có ba trường hợp bàn giao mặt bằng không đúng tiến độ dự án nhưng vẫn được chi khen thưởng.

khu tái định cư
Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1) tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy.
tai-dinh-cu-can-tho.jpg
Theo ghi nhận của PV, đã có một số hộ dân sinh sống tại Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1).

Thừa khối lượng trúng thầu

Đối với UBND phường Long Hoà, Trà An và An Thới xác nhận bốn trường hợp có đất bị thu hồi chưa đúng quy định và được Ban QLDA chi hỗ trợ với số tiền hơn 418 triệu đồng. Về sai phạm này, UBND quận Bình Thủy đã chủ động khắc phục và nộp hoàn trả lại ngân sách Nhà nước kinh phí, chi hỗ trợ chưa đúng quy định.

Trong công tác lựa chọn các đơn vị tư vấn, hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn giám sát gói thầu thi công hạng mục hệ thống cấp nước - phòng cháy chữa cháy là Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng Thịnh Phát chưa theo quy định, không có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Công ty Thịnh Phát bố trí nhân viên làm giám sát trưởng nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Ngoài ra, quá trình thi công, một số khối lượng công việc do đơn vị thiết kế lập dự toán thừa dẫn đến thừa khối lượng trúng thầu (Gói thầu 7), tổng giá trị mà chủ đầu tư đã thanh toán thừa cho nhà thầu là hơn 268 triệu đồng.

khu-tai-dinh-cu-can-tho.jpg
Bảng thông tin dự án Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1) hư hỏng nằm nhếch nhác.
tai-dinh-cu-can-tho-1.jpg
Kết quả thanh tra đơn vị giám sát thi công hệ thống cấp nước - phòng cháy chữa cháy tại dự án không đủ năng lực.
tai-dinh-cu-can-tho-2.jpg
Nắp cống bị cậy lên rất nguy hiểm.

Với những sai sót trên, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo UBND quận Bình Thuỷ và các đơn vị liên quan kịp thời khắc phục những hạn chế, sai phạm đã nêu.

Thực hiện đúng các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng trong thời gian tới, đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân và tổ chức theo thẩm quyền do có những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện dự án, tùy theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm có hình thức xử lý phù hợp theo quy định.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những cá nhân có liên quan trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Trên địa bàn TP Cần Thơ hiện đang triển khai thực hiện tám dự án khu tái định cư, với tổng mức đầu tư hơn 2.058 tỉ đồng, dự kiến 3.289 nền.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã bố trí là hơn 1.779 tỉ. Trong đó, ba dự án hoàn thành gồm các Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1), Phong Điền, và Khu tái định cư thuộc khu đô thị Nguyễn Văn Cừ.

Năm dự án đang triển khai thực hiện gồm các Khu tái định cư Ninh Kiều, Thường Thạnh (quận Cái Răng); Khu tái định cư Long Hòa - khu 2 (quận Bình Thủy); Khu tái định cư thuộc phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt (giai đoạn 2) và Khu phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.