Nhiều sai phạm trong việc mua sắm thiết bị y tế, kit test ở Thanh Hóa

(PLO)- Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra hàng loạt các sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test xét nghiệm COVID-19 tại 8 bệnh viện trên địa bàn tỉnh này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-5, thông tin từ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã có kết quả thanh tra 8 bệnh viện trên địa bàn tỉnh liên quan tới việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19.

Sau khi có kết quả Thanh tra chuyên đề, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa có báo cáo số 813 mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test xét nghiệm COVID-19.

Qua Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện 54 gói thầu có sai phạm về trình tự, thủ tục đấu thầu, mua sắm, nhưng những hạn chế khuyết điểm không gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với việc tổ chức đấu thầu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Bệnh viện Nghi Sơn, Bệnh viện Hà Trung, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản chưa công khai đầy đủ kết quả chỉ định thầu theo quy định. Bệnh viện Hà Trung phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ là không đúng với quy định.

Kết quả thanh tra cũng nêu rõ 7/8 bệnh viện được thanh tra thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR cao hơn, vượt định mức quy định của Bộ Y tế.

Bệnh viện Đa khoa Hà Trung thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR cao hơn, vượt định mức quy định của Bộ Y tế hơn 1,5 tỷ đồng. Ảnh: H.T

Bệnh viện Đa khoa Hà Trung thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR cao hơn, vượt định mức quy định của Bộ Y tế hơn 1,5 tỷ đồng. Ảnh: H.T

Cụ thể, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa thu vượt 44.664.150 đồng, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung hơn 1,5 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn gần 4,3 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc 316 triệu đồng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa hơn 710 triệu đồng, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hơn 183 triệu đồng và Bệnh viện Bỉm Sơn hơn 489 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ ra nguyên nhân của việc thu vượt là do theo hướng dẫn của Sở Y tế Thanh Hóa tại khoản 2.1 văn bản số 3036/SYT-KHTC ngày 22/7/2021 về hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-COV-2 đã ghi “Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công, phần đồng chi trả nếu có... Các chi phí nêu trên do các cơ sở y tế tự đảm bảo”.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt các văn bản chỉ đạo, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ngoài ra, đối với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, đang tiến hành kiểm tra, chưa ban hành kết luận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.