Nhiều sai phạm tại dự án khu dân cư và du lịch sinh thái thác Giang Điền ở Đồng Nai

(PLO)- Dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền tại huyện Trảng Bom có nhiều sai phạm và Công an đã vào cuộc điều tra. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố Kết luận thanh tra toàn diện đối với Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền tại huyện Trảng Bom do Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền làm chủ đầu tư (gọi tắt Công ty Giang Điền) ở xã Giang Điền, huyện Trảng Bom).

Hàng loạt sai phạm

Theo kết luận Thanh tra, vào năm 2001, UBND tỉnh Đồng Nai chấp chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm và cho công ty TNHH Phú An thuê hơn 67ha đất đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Giang Điền để xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp với chăn nuôi động vật hoang dã.

Đến năm 2004, công ty TNHH Phú An mở rộng thêm 50ha (tổng 118ha). Thời điểm này công ty TNHH Phú An góp vốn thành lập pháp nhân mới thực hiện dự án Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền.

Trong tổng 118ha đất mà công ty Giang Điền thực hiện dự án có hơn 67ha được nhà nước giao đất, cho thuê là khu du lịch sinh thái và gần 51ha thực hiện làm dự án khu dân cư. Tất cả diện tích đất chủ yếu là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cao su và đất cả chưa hoàn thành thủ tục đất đai.

dự án khu dân cư.jpg
Cổng vào dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền. Ảnh: VŨ HỘI.

Thanh tra xác định, Sở TN&MT tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất, cấp giấy cho công ty TNHH Phú An với diện tích 67ha làm khu du lịch sinh thái là không đúng hình thức, thẩm quyền. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư không đúng hình thức thẩm quyền.

Sở TN&MT còn chấp thuận công ty TNHH Phú An chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp khi chưa được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong quá trình UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận công ty TNHH Phú An mở rộng khu du lịch thác Giang Điền gần 51ha, UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND các xã Giang Điền, Quảng Tiến, xã Đồi 61 không thông báo cho các tổ chức cá nhân về chủ trương, chuẩn bị việc bồi thường thủ tục thực hiện dự án.

Đặc biệt tại dự án Khu dân cư rộng gần 51ha mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền nhưng Công ty Giang Điền đã xây dựng hạ tầng các hạng mục đường giao thông và 7 căn nhà đồng thời ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền.

Đề nghị xử lý hình sự

Từ những sai phạm trên Thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về UBND huyện Trảng Bom, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã Giang Điền, Quảng Tiến và các cá nhân có liên quan không thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng đất, xây dựng.

Sở TN&MT, thanh tra Sở Xây dựng không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất, không giám sát việc xử phạt xây dựng trái phép.

dự án khu dân cư.jpg
Công ty Giang Điền đã ký bán đất nền dự án hơn chục năm nhưng đến nay vẫn không có người ở. Ảnh: VŨ HỘI

Từ những nội dung kết quả thanh tra nêu trên, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm theo quy định và chỉ đạo, xử lý các nội dung liên quan.

Trong đó, về dấu hiệu vi phạm hình sự, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh xác định, trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra phát hiện một số vi phạm tại dự án khu dân cư có dấu hiệu vi phạm hình sự. Do đó UBND tỉnh giao cơ quan công an tiếp nhận và xử lý theo quy định đối với các nội dung có dấu hiệu vi phạm.

Ngoài ra, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm được nêu tại kết luận chỉ đạo, rà soát kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm đã được nêu.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm; tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của UBND tỉnh.

Mới đây Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án này.

Theo điều tra, Công ty Giang Điền mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nhưng Công ty đã ký kết bán khoảng 1.267 nền đất thu về số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.