Nhiều sai phạm tại Công ty Địa ốc Sài Gòn

(PLO)- Thanh tra TP.HCM kiến nghị giao giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thanh tra TP.HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (RESCO). Theo đó, có nhiều sai phạm xảy ra tại công ty này trong hai năm 2017 và 2018.

Phối cảnh một dự án của RESCO.

Theo kết luận: RESCO chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về thuế và nộp ngân sách, bị Cục Thuế TP.HCM phạt chậm nộp tiền thuế và lợi nhuận sau thuế trong năm 2017-2018 hơn 10 tỉ đồng. Sau đó tổng công ty hạch toán số tiền bị phạt chậm nộp trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối không đúng quy định.

Tổng công ty sử dụng tiền (100% vốn nhà nước) để chi nộp tiền thuê đất, thuế đất của Công ty cổ phần Hùng Vương gần 5 tỉ đồng, Công ty cổ phần Địa ốc 7 cho ngân sách nhà nước gần 470 triệu đồng.

RESCO chi trả các chi phí thực hiện dự án chung cư Nguyễn Kim - khu B thay cho đối tác là Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp là có sự tùy tiện trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước, dễ dẫn đến thất thoát, thiệt hại tài sản nhà nước.

Thông báo kết luận Thanh tra TP.HCM tại Công ty Địa ốc Sài Gòn. Ảnh: NĐ

Một sai phạm khác là còn tồn đọng 1.533 phiếu thu trị giá hơn 76 tỉ đồng (cọc mua căn hộ tại chung cư lô B Bàu Cát II, Tân Bình) và 355 phiếu chi trị giá gần 55 tỉ đồng phát sinh từ ngày 15-11-2017 đến 13-12-2017 không có chữ ký duyệt và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị. Theo thanh tra, điều này thể hiện sự buông lỏng quản lý, tùy tiện trong công các kế toán, dễ phát sinh tham ô, tham nhũng.

Về đầu tư, năm 2017-2018, tổng công ty đầu tư tài chính tại 32 đơn vị với tổng giá trị góp vốn là hơn 2.250 tỉ đồng nhưng chỉ có 18/32 đơn vị có lợi nhuận, cổ tức được chia, còn lại không có lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Tại thời điểm thanh tra, tổng công ty còn 1.473 tỉ đồng nợ phải thu chưa thu hồi được, trong đó có khoản nợ phải thu là cổ tức, lợi nhuận được chia số tiền hơn 304 tỉ đồng. Sự dễ dãi này đã tạo điều kiện cho các đơn vị khác chiếm dụng vốn của RESCO là chưa đảm bảo chặt chẽ trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Qua thanh tra điển hình sáu dự án đầu tư của tổng công ty, các công ty thành viên và các công ty cổ phần có vốn góp của tổng công ty, ghi nhận hầu hết đều chậm tiến độ thực hiện dự án và chậm tiến độ thi công.

Có một số dự án từ khi phê duyệt dự án đến nay đã hơn 10 năm nhưng chưa được đưa vào khai thác sử dụng, ảnh hưởng đến nguồn vốn doanh nghiệp, gây lãng phí tài sản nhà nước, lãng phí đất đai và có những sai phạm, thiếu sót trong việc chỉ định thầu không đúng quy định, không thông qua đấu thầu, bán nhà hình thành trong tương lai sai quy định…

Từ cơ sở kết luận của thanh tra, chủ tịch UBND TP chỉ đạo chủ tịch Hội đồng thành viên và tổng giám đốc RESCO nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy định. Đồng thời khắc phục những sai sót, hạn chế theo kết luận của thanh tra.

Giao giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện thành phố quản lý có liên quan đến các sai phạm, hạn chế, thiếu sót. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp với quy định.

Giao Thanh tra TP chuyển nộp ngân sách TP số tiền hơn 54 tỉ đồng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định còn phải nộp ngân sách nhà nước nhưng tổng công ty chưa thực hiện. Đồng thời, thành lập đoàn thanh tra tiến hành xác minh làm rõ việc thực hiện dự án cao ốc văn phòng ở số 257 Điện Biên Phủ (quận 3) và dự án chung cư Nguyễn Kim - khu B do tổng công ty làm chủ đồng tư, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.