Nhiều nơi ở Thanh Hóa bị chia cắt, cô lập vì mưa lũ

(PLO)- Ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4 và hoàn lưu sau bão gây mưa to kéo dài nhiều giờ liền khiến nhiều huyện miền núi Thanh Hóa bị cô lập, chia cắt, sạt lở đất nghiêm trọng.

Chiều tối nay, mưa lũ diến biến phức tạp, nước sông Mã tục dâng cao khiến người dân ở xã Hồi Xuân buộc phải di dời đến những nơi an toàn do nước quá nhanh.

Người dân thị trấn Quan Hóa bị chia cắt vì nhiều tuyến đường ngập do nước sông mã dâng cao

Theo người dân, nước dâng liên tục từ trưa nay (17-8), đến chiều có dấu hiệu xuống nhưng mưa lớn tiếp tục khiến nước sông mã dâng lên trở lại, tràn nhiều vào các hộ dân ở xã này.

Bà Phạm Thị Anh Phó Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân (Quan Hóa), cho biết hiện tại lũ từ thượng nguồn sông Mã tiếp tục đổ về gây chia cắt nhiều đoạn ở thị trấn Hồi Xuân. Nhiều nhà dân ở khu phố 3 của thị trấn ngập đến nửa nhà, hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực vận động đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm sạt lở đất. Mưa lũ đã khiến một cụ bà (chưa rõ danh tính) ở xã Phú Sơn đi bè mảng đã bị điện giật chết thương tâm lúc 15 chiều.

Riêng quốc lộ 15C đi Mường Lát qua Hang Ma (xã Nam Xuân, Quan Hóa) nước sông Luồng đổ về làm toàn bộ đoạn đường này bị ngập sâu, chia cắt huyện Mường Lát với Quan Hóa. 

Còn chủ tịch UBND huyện Quan Sơn, ông Vũ Văn Đạt, cho hay tại địa phương mưa lũ đã khiến 14 bản thuộc nhiều xã Sơn Điện, Sơn Thủy, Trung Tiến, Sơn Hà Bị cô lập hoàn toàn toàn và 273 khẩu phải sơ tán và di dời khẩn cấp, giao thông nhiều nơi bị tê liệt. Ngoài ra, bà Phạm Thị Báo, ngụ ở bản Thủy Thành xã Sơn Thủy mất tích và hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm.

Trao đổi nhanh với Pháp Luật TP HCM, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát thông tin 2 ngày qua mưa lớn kéo dài gây sạt lở ở một số nơi khiến tuyến đường quốc lộ 15C đoạn qua xã Trung Lý, Pù Nhu bị chia cắt. Mưa lũ cũng khiến cho một người bị tử vong là chị Vi Thị Thêu ở bản Na Chừa (Mường Chanh) do bị đất đá sạt lở đè lên.

Cũng theo ông Cường, đã có 17 vụ sạt lở trên địa bàn trên các tuyến đường vào thị trấn huyện Mường Lát. Trong đó, tuyến quốc lộ 15C từ xã Trung Lý lên thị trấn Mường Lát sạt lở hơn 10 điểm khiến giao thông bị chia cắt.

Ông Cường cho biết thêm, sạt lở cũng khiến các xã Pù Nhi, Nhi Sơn, Tén Tằn. Nhiều điểm như: bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn và bản Táo, xã Trung Lý hoàn toàn không thể qua lại.

Chùm ảnh lũ lụt, sạt lở, chia cắt ở nhiều huyện miền núi Thanh Hóa:

Trong khi đó nước sông Mã dâng cao từ trưa nay (17-8) đã khiến hàng chục hộ dân thuộc thị trấn Hồi Xuân đã phải di rời dân đến nơi an toàn.

Lúc 18 giờ chiều nay, người dân Quan Hóa cho biết hiện mưa vẫn chưa ngớt và lũ tiếp tục đổ về khiến người dân lo lắng.

Nhiều người đã không thể về nhà vì sạt lở, mưa lũ nghiêm trọng tại Quan Hóa.

Nhiều nơi ở Mường Lát bị sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở ở một số nơi khiến tuyến đường quốc lộ 15C đoạn qua xã Trung Lý, Pù Nhu bị chia cắt.

PLO tiếp tục cập nhật

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.