Nhiều nơi ở Khánh Hòa sơ tán dân, 1 thôn bị cô lập

(PLO)- Nhiều địa phương ở Khánh Hòa đã sơ tán dân ra khỏi khu vực xung yếu, tuy nhiên thôn Khánh Phước, xã Vĩnh Hải đang bị cô lập do nước lũ dâng cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 16-11, chỉ huy Công an xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã triển khai lực lượng ứng trực 100 % sẵn sàng hỗ trợ bà con trong tình hình mưa lũ phức tạp.

Từ chiều cùng ngày, tại một số cầu tràn trên địa bàn xã nước lớn chảy xiết, mực nước tiếp tục dâng cao. Do vậy, UBND xã Tây Khánh Sơn đã chỉ đạo lực lượng tổ chức chốt chặn cảnh báo, không để bà con đi qua.

584111432_1360883592311696_4148089689705486382_n.jpg
Xã Tây Khánh Sơn nhiều cầu tràn bị ngập do mưa lớn, cơ quan chức năng đã cấm đường nơi bị ngập. Ảnh: CT

Bên cạnh đó, tại một số thôn xảy ra tình trạng sạt lở nhẹ ở thôn Cam Khánh, các tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời vận động, sơ tán người dân xung quanh đến địa điểm an toàn.

Hiện, trên địa bàn xã Tây Khánh Sơn đang có ba điểm ngập nặng, khả năng mưa không ngớt, nước sẽ tiếp tục dâng.

584573562_842404398151381_126937901982857462_n.jpg
Khánh Hòa có mưa lớn từ sáng, nhiều địa phương ngập cục bộ. Ảnh: CR

Lực lượng Công an xã và an ninh trật tự ở đã cắt cử người chốt chặn nơi xung yếu, trực chỉ huy để sẵn sàng ứng trực xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Trong khi đó, Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết chiều cùng ngày, đã phối hợp với chính quyền địa phương và Bộ đội biên phòng tiếp cận, hỗ trợ di dời các hộ dân ở tổ dân phố Thành Đạt (khu vực Xóm Núi).

Đồng thời, vận động, tuyên truyền nhiều hộ dân ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao di dời về nơi an toàn.

583185273_1364121558415313_4587859593520036263_n.jpg
Ở xã Vĩnh Hải, một thôn bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ảnh: LP

Đến 18 giờ chiều cùng ngày, đã có 15 hộ gia đình với gần 50 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện, lực lượng Công an phường Nam Nha Trang đã tổ chức chặn cảnh báo nguy hiểm tại vùng có nguy cơ cao.

Tương tự, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, cũng cho biết, nước mưa không kịp thoát, nhiều đoạn tuyến đường ở địa phương bị trũng ngập, nhiều khu vực dân cư bị ngập nặng như các thôn Mỹ Phong, Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Khánh Phước...

583951895_1364121685081967_252069024732813612_n.jpg
Lực lượng Công an xã Vĩnh Hải giúp đưa tài sản người dân lên cao khi nước lũ về. Ảnh: MT

Hiện, thôn Khánh Phước, xã Vĩnh Hải nước lũ đổ dâng cao khoảng 1 m và cả thôn đang bị cô lập. Lực lượng Công an xã và các lực lượng khác vẫn đang nổ lực khơi thông dòng chảy, chốt chặn cảnh báo khu vực ngập lụt và di dời tài sản giúp người dân.

Theo cơ quan dự báo thời tiết, trong 24 giờ qua (tính đến 21 giờ ngày 16-11) khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa mưa to đến rất to với lượng từ 100-200 mm, có nơi trên 200 mm, như Ba Ngòi 230,4 mm, Ninh Hải 218,2 mm...

Đêm 16-11, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bắt đầu lên dao động ở mức báo động 1, báo động 2 và tiếp tục lên trong những ngày tới.

Dự báo trong 12 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 50-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Đề phòng lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng các tuyến đường trũng thấp nơi đồng bằng đô thị tiếp tục diễn ra trong tối đêm 16-11.

Tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa có khả năng lên mức báo động 3, sông Cái Nha Trang và Phan Rang dao động báo động 2, trên báo động 2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.