Nhiều nhân sự lãnh đạo được giới thiệu ứng cử ĐBQH

(PLO)-  Tuần qua, nhiều nhân sự lãnh đạo cấp cao thuộc các bộ, ngành đã được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc, ngày 14-3.

Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, cho biết để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021, Học viện đã tiến hành quy trình bước 1.

Sau khi thực hiện quy trình bước 1, Học viện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại hội nghị, các ý kiến thống nhất đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của ông Nguyễn Xuân Thắng; thống nhất cho rằng ông Thắng đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH theo quy định của pháp luật và hoàn toàn xứng đáng là ĐBQH khóa XV.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri nơi công tác.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định việc tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV là cơ hội để Học viện và Hội đồng Lý luận Trung ương có nhiều cơ hội tham gia tổng kết thực tiễn và có nhiều đóng góp hơn nữa vào các hoạt động lập pháp, giám sát trên nhiều phương diện, trong đó có nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

“Nếu trúng cử tôi sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của Nhân dân, thể hiện được tiếng nói của nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội với tư cách là cơ quan lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước” – ông Thắng khẳng định.

100% đại biểu tại Hội nghị nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV.

. Trước đó, Bộ Tài chính đã giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH khóa XV.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV.

Ngoài ra, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (Bộ Ngoại giao) cũng được giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV.

Các nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH đều được 100% đại biểu tham dự hội nghị tại cơ quan liên quan tán thành.

5 doanh nhân ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP.HCM

Tính đến 17 giờ chiều 14-3 (hạn cuối nhận hồ sơ), Ủy ban bầu cử TP.HCM đã nhận được 227 hồ sơ ứng cử. Trong đó, có 54 hồ sơ ứng cử ĐBQH và 173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM. Trong số này có 16 hồ sơ tự ứng cử ĐBQH, 13 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM. Có tám người vừa ứng cử ĐBQH vừa tự ứng cử đại biểu HĐND TP.

Trước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cũng đã gửi danh sách đề cử năm doanh nhân ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều nhân sự lãnh đạo được giới thiệu ứng cử ĐBQH ảnh 1
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại một cuộc họp triển khai công tác bầu cử. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Cụ thể, hai doanh nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH là ông Lê Viết Hải, sinh năm 1958, Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Hòa Bình kiêm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và vật liệu xây dựng TP.HCM và ông Trịnh Chí Cường, sinh năm 1982, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến.

Ba doanh nhân được giới thiệu ứng đại biểu HĐND TP.HCM gồm các ông Trần Việt Anh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, ông Nguyễn Đặng Hiến -Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico) và ông Nguyễn Viết Toàn - Giám đốc Công ty TNHH kỹ thuật tự động ETEC. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.