Nhiều nhà khoa học đã cảnh báo có ‘bão xỉ’

(PL)- Ngày 17-4, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp tục ngưng vận chuyển tro, xỉ để khắc phục ô nhiễm từ bãi xỉ khổng lồ và đông người dân và chính quyền địa phương đã tiếp tục có mặt để giám sát.

Theo ông Lê Văn Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận), ngoài việc giám sát bãi xỉ đoàn kiểm tra của tỉnh cũng đến nhà máy để xem xét kho chứa tro, xỉ. “Dù đây là kho tạm nhưng sức chứa có thể lên đến 500.000 tấn. Hiện ở kho tạm có hệ thống lưới dày và cao bao bọc xung quanh nên ít có khả năng gây “bão xỉ” khi có gió lớn” - ông Tiến nói.

Trả lời nguyên nhân vì sao ô nhiễm kéo dài, ông Tiến cho biết Sở TN&MT liên tục kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu phủ kín bạt khi vận chuyển, tưới nước bãi xỉ nhưng nhà máy không làm đến nơi đến chốn, không tập trung nên đã dẫn đến “bão xỉ” ập xuống các khu dân cư. Khi được hỏi vì sao bãi xỉ rộng lại nằm lộ thiên, cao hơn các khu dân cư xung quanh trong khi nơi đây thường xảy ra gió lớn lại dễ dàng được thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thì ông Tiến nói ĐTM của dự án do Bộ TN&MT phê duyệt. “Tuy nhiên, Chi cục Bảo vệ môi trường cũng nằm trong hội đồng đánh giá, góp ý. Nhiều nhà khoa học tham gia trong hội đồng có bày tỏ lo lắng và cảnh báo bãi xỉ này sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng nếu như không có giải pháp căn cơ, bền vững” - ông Tiến nói.

Liên quan đến vụ người dân tấn công bằng bom xăng, gạch đá ở khách sạn Vĩnh Hảo, ngày 17-4, Công an, VKS và Phòng Tài chính huyện Tuy Phong đã lập hội đồng định giá thiệt hại. Theo ông S. (chủ khách sạn), thiệt hại của khách sạn, trong đó có ba xe ô tô mới tạm tính đã lên đến tiền tỉ. Một nguồn tin cho biết ba chiếc ô tô gồm một xe Mercedes S400, hai xe Ford đời mới đều có mua bảo hiểm nhưng phía bảo hiểm từ chối bồi thường. Ông S. cũng cho biết lãnh đạo huyện Tuy Phong đã hứa với ông sẽ làm việc với Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 để vận động nhà máy bồi thường.

Một người dân ở thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân (Tuy Phong) bày tỏ tiếc nuối với phóng viên về sự việc nói trên. Theo ông, người dân đã xác định là không đối đầu với chính quyền mà chỉ muốn đánh động để các cơ quan có trách nhiệm ở trung ương quan tâm, giải quyết dứt điểm nạn ô nhiễm môi trường do Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ra. Nhìn những chiến sĩ CSCĐ đáng tuổi con, tuổi cháu bị ném đá đổ máu, nhiều tài sản người dân bị phá hoại thì không khỏi đau lòng.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.