Nhiều người vi phạm nồng độ cồn nại cớ 'uống chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam'

(PLO)- Nhiều người vi phạm nồng độ cồn khi chạy xe nại lý do là chúc mừng người thân, bạn bè trong dịp lễ Ngày Phụ nữ Việt Nam nên đã uống rượu bia... 

nong-do-con (12).jpg
Tối 19-10, Tổ công tác thuộc Công an quận Ba Đình, Hà Nội lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã ba Đội Cấn - Lê Hồng Phong, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 20-10.
Video lực lượng chức năng Công an quận Ba Đình xử lý vi phạm nồng độ cồn.
nong-do-con (32).jpg
Khi phát hiện thấy người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm, Cảnh sát ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.
nong-do-con (13).jpg
Đa số người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh, tuân thủ theo yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của Tổ công tác.
nong-do-con (23).jpg
Quy trình kiểm tra được thực hiện theo 2 bước, khi mới dừng phương tiện, các tài xế được kiểm tra bằng phương pháp định tính, máy đo nồng độ cồn ở chế độ kiểm tra nhanh, tài xế chỉ cần thổi hơi vào ống phễu để phát hiện cồn. Khi phát hiện tài xế có nồng độ cồn, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu xuống xe để kiểm tra định lượng.
nong-do-con (28).jpg
Với mức vi phạm 0,138 miligam/1 lít khí thở, người đàn ông này sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, bị tước bằng lái từ 10 tháng đến 12 tháng.
nong-do-con (24).jpg
Tất cả các trường hợp đều bị lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định.
nong-do-con (37).jpg
Một cán bộ thuộc Tổ công tác cho biết, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua với lý do đi liên hoan với người thân, bạn bè để chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.
nong-do-con (16).jpg
Nhưng tất cả đều bị xử lý nghiêm trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
nong-do-con (10).jpg
Cũng theo ghi nhận, ngoài việc kiểm tra nồng độ cồn, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng còn xử lý các hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.