Nhiều người san ủi lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Đắk Lắk

(PLO)- Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk vừa phát hiện, xử lý bốn người dân thuê máy móc đến san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, một lãnh đạo UBND xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý bốn trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn.

đất lâm nghiệp.jpg
Các phương tiện liên quan vụ việc. Ảnh: EH

Trước đó, lực lượng chức năng xã Ea Hiao phát hiện nhiều người ngang nhiên sử dụng máy múc san gạt mặt bằng nhằm lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Cụ thể, tại lâm phần thuộc buôn Bia, xã Ea Hiao, ông PDH (ngụ tỉnh Lâm Đồng) lấn chiếm hơn 1.400m2; ông Nguyễn Quang Tr (ngụ tỉnh Đắk Lắk) lấn chiếm gần 2.000m2.

Tại lâm phần thuộc thôn 9a, xã Ea Hiao, bà NTL (ngụ tỉnh Đắk Lắk) lấn chiếm hơn 2.000m2; ông TVL (ngụ tỉnh Đắk Lắk) lấn chiếm hơn 3.000m2.

Sau khi phát hiện, UBND xã Ea Hiao đã ngăn chặn và đưa các tang vật có liên quan về trụ sở, để xử lý.

Theo một lãnh đạo UBND xã Ea Hiao, khu vực đất lâm nghiệp bị san ủi, lấn chiếm liên quan vụ việc không có cây rừng.

Để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, lãnh đạo này cho biết địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, đặc biệt là các nhóm hộ, cộng đồng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát.

Đồng thời, UBND xã Ea Hiao đã khoanh vùng các khu vực trọng điểm, xác định các điểm nóng về chiếm đất, chặt phá rừng phá rừng trái phép... để theo dõi, chốt chặn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.