Nhiều người hốt hoảng sơ tán vì tin vỡ đập bịa đặt trên mạng

(PLO)- Nhiều người dân ở Đắk Lắk hốt hoảng sơ tán vì các tin bịa đặt về vỡ đập, thủy điện không an toàn trên mạng xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Ngày 21-11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết thông tin vỡ đập Đồng Cam (xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) được đăng tải trên mạng xã hộibịa đặt, sai sự thật.

Vì vậy, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xác minh, xử lý nghiêm người tung tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

bịa đặt.jpg
Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định tin vỡ đập Đồng Cam là giả. Ảnh: C.A

Cùng ngày, ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1, cho biết đập Đồng Cam vẫn an toàn, không bị vỡ.

Theo ông Thi, mưa lũ khiến 80% nhà dân trên địa bàn xã bị ngập. Địa phương đang phối hợp triển khai ứng cứu người dân và tiếp tế lương thực các vùng bị cô lập.

Trước đó, ngày 20-11, cũng có tin đồn cho rằng đập thủy điện Buôn Tua Srah tại Đắk Lắk đang không an toàn, gây hoang mang cho người dân vùng hạ du. Vì vậy, nhiều hộ dân vùng trũng thấp tại xã Nam Ka đã sơ tán lên vùng cao, dựng lều, bạt trên xe công nông để tránh trú.

Theo thông báo ngày 21-11 của Công ty thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị quản lý, vận hành thủy điện buôn Tua Srah), tất cả các thiết bị và công trình thủy điện Buôn Tua Srah đều trong tình trạng làm việc an toàn, ổn định.

Các chế độ vận hành như hạ thấp mực nước hồ, cắt, giảm lũ cho hạ du đều được thực hiện theo đúng quy định, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho công trình và giảm lũ tối đa cho vùng hạ du.

bịa đặt 1.jpg
Nhiều người dân xã Nam Ka rời nhà, dựng lều sơ tán vì tin giả. Ảnh: H.T

Hiện nay, lưu lượng về hồ thủy điện Buôn Tua Srah đã giảm xuống dưới ngưỡng gây lũ, đang tiếp tục điều tiết giảm lũ cho hạ du.

Công ty thủy điện Buôn Kuốp cho biết luôn sẵn sàng phối hợp với chính quyền, người dân đi kiểm tra hiện trạng công trình. Qua đó, sẽ có thông tin chính xác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định đời sống của nhân dân vùng hạ du, không lan truyền những tin đồn thất thiệt.

Theo ông Nguyễn Chí Luận, Chủ tịch UBND xã Nam Ka, do lo lắng thủy điện Buôn Tua Srah xả nước, gây lũ lụt nên chiều 20-11, bà con đã sơ tán lên vùng cao. Khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương cùng phía công ty thủy điện đã tới thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hướng dẫn bà con.

Theo ông Luận, đến sáng nay, nước lũ không dâng, bà con đã trở về nhà lao động, sản xuất bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.