Nhiều người đi xe máy vi phạm về nồng độ cồn

(PLO)- Nhiều người đi xe máy vi phạm nồng độ cồn vẫn đang mặc đồng phục công nhân nhưng khai là làm nghề tự do và đều biết quy định xử phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, chỉ trong buổi tối hôm 2-4, tổ phương án 12 thuộc Đội CSGT số 2, phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Quảng Ninh phát hiện 25 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 24 người đi xe máy, một người lái xe ô tô.

Đây là kết quả kiểm tra nồng độ cồn của trên 100 lượt phương tiện tại khu vực TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Cục CSGT, tỉ lệ chênh lệch trên cho thấy, Nghị định 100 với việc tăng cao mức phạt vi phạm về nồng độ cồn đã có tác động tích cực với người tham gia giao thông, nhất là với người điều khiển ô tô.

“Đã uống rượu bia thì không lái xe” đã dần trở thành nếp nghĩ, thành thói quen sinh hoạt của nhiều người có xe ô tô.

Nhiều người đi xe máy vẫn chủ quan, chưa nghiêm túc chấp hành việc không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Ảnh CA

Nhiều người đi xe máy vẫn chủ quan, chưa nghiêm túc chấp hành việc không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Ảnh CA

Nhưng với số người điều khiển xe máy, nhiều người vẫn chủ quan, với tâm lý tiện thể, di chuyển quãng đường ngắn, khó bị phát hiện, xử lý nên vi phạm xảy ra thường xuyên hơn.

Cẩm Phả là địa bàn tập trung nhiều công ty than, khu công nghiệp, chiếm lượng lớn công nhân. Trong số 24 trường hợp xe máy vi phạm nồng độ cồn, có nhiều người vẫn đang mặc đồng phục công nhân. Khi lực lượng chức năng yêu cầu khai báo mục nghề nghiệp, hầu hết họ đều khai nghề nghiệp tự do.

Theo quy định tại Nghị định 100 đối với vi phạm lỗi cồn xe máy, mức xử phạt từ 2 đến 8 triệu đồng, giấy phép lái xe tước từ 10 tháng đến 24 tháng, tạm giữ phương tiện đến 10 ngày làm việc.

Đây là mức xử phạt không phải là thấp, và công tác tuyên truyền với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn cũng đã được thực hiện thường xuyên, người vi phạm không phải không biết, nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.