Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước được đề xuất tôn vinh dịp 50 năm thống nhất đất nước

(PLO)- Có 13 cá nhân thuộc lĩnh vực chính trị, quản lý nhà nước là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ được đề xuất tôn vinh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến danh sách các cá nhân, xét chọn 50 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM giai đoạn 1975-2025.

Danh sách đề xuất có 13 cá nhân thuộc lĩnh vực chính trị, quản lý nhà nước là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, có nhiều công trạng trong công cuộc phát triển đất nước và TP.HCM.

50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-1.jpg 50 năm thống nhất đất nước
Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến danh sách các cá nhân, xét chọn 50 cá nhân tiêu biểu dịp 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: T.L

Trong danh sách này có cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người đã kiên trì tổng kết thực tiễn kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết quả của chủ trương “Xé rào bung ra” trong sản xuất công nghiệp TP. Ông đã thực hiện thí điểm những đổi thay trong cơ chế quản lý kinh tế ở một số doanh nghiệp nhà nước tại TP.HCM.

Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - người đã ủng hộ lãnh đạo TP.HCM sáng tạo đổi mới kinh tế, không hình sự hóa quan hệ kinh tế; tạo điều kiện cho TP xuất nhập khẩu trực tiếp, mua gạo trực tiếp với các tỉnh ĐBSCL.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người tiên phong “Xé rào bung ra” chỉ đạo thực hiện kế hoạch A, B, C khôi phục sản xuất công nghiệp, phục hồi nền kinh tế; chỉ đạo công ty lương thực chạy gạo cứu đói; chỉ đạo ra quân Thanh niên Xung phong TP.HCM; xây dựng Thủy điện Trị An; xây dựng đường dây Truyền tải điện 500 KV Bắc - Nam 1.500 km.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải, người đã đóng góp nhiều cách làm, gợi mở cho Trung ương có những quyết sách đúng đắn, phù hợp để đưa đất nước đổi mới, phát triển. Dấu ấn của ông là đóng góp xây dựng TP.HCM trên nhiều lĩnh vực, riêng về giao thông là xây dựng mới tuyến đường Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ - người đã góp phần làm nên những thắng lợi quan trọng của quân và dân miền Nam, vận động hàng loạt các nhân sĩ, trí thức, các nhà tu hành có uy tín, các giới chức tiêu biểu ở Sài Gòn và nhiều thành thị ở miền Nam đã ra vùng giải phóng, lập ra Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam.

Ngoài ra, trong danh sách còn có cố Bí thư TP.HCM Võ Trần Chí; ông Trần Văn Trà, cố Chủ tịch Ủy ban Quân quản TP, Tư lệnh Quân giải phóng Miền nam và Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh; cố Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Vũ Hắc Bồng; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Danh sách còn có Trung tướng Võ Viết Thanh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phạm Chánh Trực; nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo.

Ngoài 13 cá nhân thuộc lĩnh vực chính trị, quản lý nhà nước, danh sách còn có 12 cá nhân lĩnh vực hoạt động xã hội; 11 cá nhân lĩnh vực giáo dục và đạo tạo, y tế, khoa học - công nghệ; 10 cá nhân lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và báo chí truyền thông; 5 cá nhân lĩnh vực kinh tế; 4 cá nhân lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 5 cá nhân lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Đáng chú ý trong danh sách này có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Thầy thuốc nhân dân Trần Đông A; Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Chấn Hùng; Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng; nhà khoa học, cố vấn cao cấp Đặng Lương Mô; nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu; nguyên bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ Trần Bạch Đằng; TS Trần Du Lịch; Anh hùng Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang)…

Danh sách chi tiết tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.