Nhiều lãnh đạo cấp sở ở Lâm Đồng xin nghỉ hưu, thôi việc

(PLO)- Trong các trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ở Lâm Đồng có nhiều cán bộ là lãnh đạo cấp sở.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương để thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Nhiều lãnh đạo cấp sở ở Lâm Đồng xin nghỉ hưu, thôi việc
Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, sở này nhận được đề nghị thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của các sở Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Y tế, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Văn phòng Sở Nội vụ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng đối với 20 phó giám đốc sở và một giám đốc trung tâm.

Cũng theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành quyết định cụ thể số lượng phó giám đốc của từng sở. Tuy nhiên, số lượng phó giám đốc sở dôi dư sau sắp xếp rất nhiều, với 79 người. Do đó, việc xem xét, giải quyết chính sách đối với các trường hợp phó giám đốc sở có đơn xin nghỉ việc, tạo điều kiện để giảm số lượng cấp phó hiện nay là phù hợp…

Căn cứ những nội dung nêu trên, sau khi rà soát hồ sơ do các đơn vị cung cấp và đối chiếu với các quy định hiện hành thì có 21 trường hợp là các phó giám đốc sở và tương đương. Trong đó, gồm 18 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, ba trường hợp nghỉ thôi việc.

Trong đó, có 20 trường hợp đủ điều kiện xem xét giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; ba trường hợp còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu.

16 trường hợp còn trên 5 năm đến tuổi nghỉ hưu; một trường hợp còn đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu.

Theo một nguồn tin khác, có 20 phó giám đốc sở gửi đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ở Lâm Đồng, gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo có ba phó giám đốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường có hai phó giám đốc, Sở Công Thương một phó giám đốc, Sở Y tế ba phó giám đốc, Sở Xây dựng ba phó giám đốc, Sở Khoa học và Công nghệ một phó giám đốc, Sở Tư pháp hai phó giám đốc, Sở Nội vụ một phó giám đốc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh bốn phó trưởng ban. Một trường hợp khác là giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.