Nhiều kỳ vọng với tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

(PLO)- PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT từ ngày 8-4.

Ngày 8-4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thay cho ông Phùng Xuân Nhạ.

Tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (thứ 2 từ trái qua) trong chuyến công tác cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Nhiều nhà giáo ưu tú, chuyên gia giáo dục đã gửi gắm kỳ vọng đến tân bộ trưởng.

TS Đàm Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phú Xuân, bày tỏ: Nhiệm vụ Bộ trưởng GD&ĐT hiện nay là vị trí đầy khó khăn và thách thức. Ông kỳ vọng tân bộ trưởng cần cố gắng cho vấn đề tự chủ đại học và kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng.

“Ngành giáo dục nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, nhiều vấn đề sẽ chịu sức ép của dư luận xã hội. Bộ trưởng cần lắng nghe sự đóng góp của nhân dân nhưng vẫn nên kiên định để đưa ra quyết định đúng đắn nhất” - ông Minh nói.

Thầy Nguyễn Xuân Khang – Hiệu trưởng trường Marie Curie Hà Nội, mong muốn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trong nhiệm kỳ tới kế thừa và phát huy chính sách xã hội hoá giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục tư thục phát triển hơn.

“Cần cơ chế tự chủ về tổ chức và hoạt động thông thoáng hơn nữa trong khuôn khổ Luật Giáo dục 2019” – ông Khang nói.

Tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, sinh năm 1966, quê quán: Xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Năm 1990: Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội), Khoa Ngữ văn, ngành Văn học, chuyên ngành Hán Nôm.

Từ tháng 4- 1991 đến tháng 2-1999: Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Từ 1999 đến 2002: Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học, Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM ĐHQGHN.

Từ 2002 đến 3-2003: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM ĐHQGHN.

Từ tháng 4-2003 đến tháng 4-2006: Trưởng Phòng Đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM - ĐHQGHN (đến 12-2003).

Từ tháng 5-2006  đến tháng 5-2007: Trưởng Phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

Ông trở thành học giả nghiên cứu tại Học viện Harvard Yenching, Hoa Kỳ từ năm 2007-2008.

Từ tháng 6-2008  đến tháng 10-2009: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

Tháng 11-2009 đến 7-2010: Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (từ 06/2010).

Từ 2010 đến 2011: Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

Từ 2012 đến 2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Năm 2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN.

Từ 6-2016 đến 9- 2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN.

Từ tháng 9-2016 đến tháng 1-2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông (từ 02-2017), ĐHQGHN.

Từ 2019 đến tháng 1-2021: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN.

1-2021: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN.

Ngày 8-4-2021: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.