Nhiều khoáng sản nhưng dân vẫn nghèo

Nhà nước không kiểm soát được sản lượng doanh nghiệp khai thác lẫn tiền thuế từ tài nguyên, khoáng sản được khai thác.

“Trừ dầu khí ra, ở đâu có khoáng sản, ở đó người dân vẫn nghèo; ở đâu có khoáng sản, ở đó môi trường bị hủy hoại; ở đâu có khoáng sản, ở đó cơ sở hạ tầng bị xuống cấp” - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế QH Mai Xuân Hùng nhận định tại hội thảo Quản trị tài nguyên khoáng sản: Việt Nam đang ở đâu. Hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội và Bộ TN&MT tổ chức ngày 8-10.

Cấp phép nhiều, kiểm soát ít

Ông Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện tư vấn phát triển, cho biết: Ngành công nghiệp khai khoáng đóng góp khoảng 11% GDP và 25% thu ngân sách nhà nước. “Tuy nhiên, ngành này bộc lộ nhiều điểm yếu như: hiệu quả kinh tế thấp, lãng phí, cạn kiệt tài nguyên và để lại nhiều hậu quả về môi trường, xã hội” - ông Hùng đánh giá.

Theo ông Lại Hồng Thanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản (Bộ TN&MT), hiện cả nước phát hiện được khoảng 5.000 mỏ, điểm quặng với trên 60 loại khoáng sản. Tính đến tháng 5-2013, Bộ TN&MT đã cấp 79 giấy phép thăm dò khoáng sản. Ngoài ra, cả nước hiện có 503 giấy phép khai thác khoáng sản do các cơ quan trung ương cấp và trên 4.200 giấy phép do UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương cấp đang có hiệu lực.

“Số lượng giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đang hoạt động khá lớn nhưng lực lượng, kinh phí cho công tác thanh tra, kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu. Trung bình hai năm mới thanh tra, kiểm tra định kỳ tại một khu vực hoạt động khoáng sản. Việc thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản chưa nghiêm túc nhưng chế tài xử phạt còn thấp, chưa đủ sức răn đe” - ông Thanh nêu thực trạng.

Nhiều khoáng sản nhưng dân vẫn nghèo ảnh 1

Khai thác quặng thiếc trên vùng cao. Ảnh: HTD

Có lợi ích nhóm

Theo ông Thanh, chính vì những lỗ hổng trên mà Nhà nước không kiểm soát được sản lượng khai thác khoáng sản thực tế và nguồn thu ngân sách từ thuế tài nguyên khoáng sản.

“Tôi rất buồn khi nghe nói Nhà nước không kiểm soát được khối lượng khoáng sản doanh nghiệp khai thác, không kiểm soát được nguồn thu thuế từ khai thác khoáng sản. Tôi đề nghị Quốc hội yêu cầu Chính phủ giao thêm quyền cho Bộ TN&MT để họ có đủ quyền, đủ lực quản lý, kiểm soát được việc khai thác tài nguyên khoáng sản hiện nay” - Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an), nói.

Đáng chú ý, theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, có vấn đề lợi ích nhóm trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản để trục lợi cho doanh nghiệp và các nhóm thân hữu. “Vì sao trung ương cấp phép ít mà địa phương lại cấp nhiều như thế? Đó là vì các địa phương chia nhỏ một mỏ ra thành nhiều mỏ để cấp phép. Chính tình trạng này khiến cho địa chất không liên tục mà bị đứt gãy. Trong khi đó năng lực giám sát của địa phương như thế nào không rõ, trách nhiệm cụ thể cũng chưa được quy định. Tính công khai minh bạch lại chưa được coi trọng” -  ông Doanh nhấn mạnh.

Trách nhiệm cá nhân không rõ ràng

Thiếu tướng Lê Văn Cương đánh giá sở dĩ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản yếu kém như hiện nay là do pháp luật có vấn đề, giám sát thực thi có vấn đề và lỗ hổng trong việc xác định trách nhiệm cá nhân. “Một trong những lỗ hổng hệ thống là trách nhiệm cá nhân không rõ ràng. Tôi rất sợ cụm từ “các cấp, các ngành” trong các văn bản pháp luật hiện nay. Mỗi bộ, ngành phải do một người chịu trách nhiệm chứ không thể cái gì cũng các cấp, các ngành hay cái gọi là chính phủ chung chung được! Còn việc giám sát thực thi không lẽ bao nhiêu văn bản luật, nghị định lại bó tay không chế tài được doanh nghiệp vi phạm” - ông Cương nhấn mạnh.

Theo ông Thanh, dù Luật Khoáng sản 2010 đưa ra các quy định chặt chẽ trong việc thẩm định, cấp phép hoạt động khoáng sản nhưng đến nay các văn bản hướng dẫn thực hiện vẫn chưa hoàn thiện, nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản cũng chưa có.

_________________________________________

Một nghiên cứu của Oxfam năm 2001 chỉ ra rằng: Mức sống của người dân nói chung tại những quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ và khai thác khoáng sản thấp hơn rất nhiều so với thu nhập bình quân đầu người đáng ra họ phải có. Những quốc gia phụ thuộc vào khai thác khoáng sản và dầu mỏ càng dễ bị tổn thương trước những cú sốc kinh tế và xung đột xã hội. 

Ông ANDY BAKER, Trưởng đại diện Oxfam tại Việt Nam

THU HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.