Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia

(PLO)- Lễ chào cột mốc chủ quyền và tổ chức tuần tra song phương tại cột mốc đại 275/Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên nằm trong hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Sáng 19-8, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã diễn ra lễ gặp mặt để giới thiệu chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019. 

Kiểm tra đội hình chào cột mốc. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng, chủ trì buổi gặp mặt. Tướng Tuấn cho biết chương trình được tổ chức tại An Giang và  công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Thông tin thêm, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, Phòng Tuyên huấn, cho biết có rất nhiều hoạt động trước và trong giao lưu. Cụ thể như hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới các tỉnh An Giang (Việt Nam), Takeo và Kandal (Campuchia); chương trình trao học bổng "Nâng bước em tới trường" cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; tặng 30 con bò giống góp phần hỗ trợ bà con xóa đói giảm nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống mới, giao lưu văn hóa văn nghệ...

Trong đó, hoạt động nổi bật của chương trình là lễ chào cột mốc chủ quyền và tổ chức tuần tra song phương tại cột mốc đại 275/Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, trồng cây hữu nghị tại Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia tại khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, diễn tập liên hợp đấu tranh, đánh bắt tội phạm ma túy...

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng, chủ trì buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt này, các phóng viên cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm chung tay xây dựng chương trình.

Trước đó, vào ngày 14-8, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 tại huyện Tịnh Biên, An Giang.

Kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đánh giá cao sự nỗ lực của các lực lượng trong việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian vừa qua. Theo ông, dù khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, thời gian gấp nhưng các đơn vị đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tư lệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.