Nhiều hỗ trợ vượt trội cho bảo vệ dân phố, dân phòng tại Đà Nẵng

(PLO)- HĐND TP Đà Nẵng sẽ thông qua các nghị quyết về chế độ, chính sách vượt trội cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng khi thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-5, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Hội nghị đã nghe 18 ý kiến, nguyện vọng, phản ánh thiết thực của các cử tri là lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng.

Mong được nâng phụ cấp, thêm công cụ hỗ trợ

Cử tri Đỗ Tấn Hoàng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) cho hay, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng đa số là lao động phổ thông, công việc không ổn định, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Mức phụ cấp hiện nay chưa đáp ứng được một phần cuộc sống cho bản thân và gia đình nên ảnh hưởng đến công tác và phong trào.

bảo vệ dân phố đà nẵng
Cử tri Đỗ Tấn Hoàng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu). Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Hoàng, bảo vệ dân phố, dân phòng đa phần tuổi cao do người trẻ ít tham gia. Bảo vệ dân phố khó thu xếp thời gian giữa công việc chính và hoạt động tại lực lượng.

Cử tri Thái Đề (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) cho rằng việc trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho bảo vệ dân phố, dân phòng chưa đáp ứng đầy đủ so với nhu cầu thực tế.

“Việc thực thi nhiệm vụ của chúng tôi mang tính chất nguy hiểm, cần trang bị nhiều hơn để bảo hộ tính mạng cho bảo vệ dân phố, dân phòng như dùi cui cao su, dùi cui kim loại, bình xịt hơi cay”, ông Đề kiến nghị.

Hội nghị cũng nhận nhiều câu hỏi của cử tri liên quan các nhóm vấn đề khác như: tổ chức và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Chế độ chính sách cho lực lượng này và khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực thì hoạt động tuần tra của Lực lượng 8394 của Đà Nẵng sẽ ra sao?

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay, từ năm 2016, TP đã trang bị cho lực lượng tuần tra 8394 ở 56 xã/phường gồm 56 xe bán tải, 168 xe mô tô.

Hàng năm, TP cũng hỗ trợ tiền xăng, đèn pin, bộ đàm, mũ bảo hiểm… cho lực lượng này. Về đề nghị trang bị thêm áo phản quang, bình xịt hơi cay, theo quy định hiện hành ngoài dùi cui cao su, dùi cui kim loại thì lực lượng này chưa được trang bị thêm.

bao-ve-dan-pho-dan-phong-da-nang-1.JPG
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Thêm nhiều chính sách mới

Theo Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, UBND TP Đà Nẵng dự kiến trình HĐND TP quy định mức hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT cơ sở bằng 1 lần mức lương cơ sở. Mức này với tổ phó là 0,8; tổ viên 0,6, đã cao hơn mức bảo vệ dân phố, dân phòng hiện nay đang được hưởng.

Sở Tài chính Đà Nẵng cũng đang tham mưu trình nghị quyết về các chế độ, chính sách khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm nay, ngày nghỉ lễ, tết.

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng sẽ tham mưu tổ chức các lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ, võ thuật cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở. Đồng thời tham mưu UBND TP có hướng dẫn cụ thể về bố trí địa điểm làm việc cho lực lượng này, hy vọng thu hút được thanh niên trẻ tham gia.

Về lực lượng tuần tra 8394, khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực (từ ngày 1-7-2024), Công an TP sẽ tham mưu cho UBND TP sửa đổi bổ sung Quyết định 8394/2015 theo hướng lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở sẽ thay thế bảo vệ dân phố, dân phòng trong cơ cấu lực lượng 8394.

bao-ve-dan-pho-dan-phong-da-nang-2.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn. Ảnh: TẤN VIỆT

Bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho hay, HĐND TP sẽ ban hành hai nghị quyết, gồm: Nghị quyết về tiêu chuẩn, số lượng và tiêu chí thành viên Tổ Bảo vệ ANTT và Nghị quyết về chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo hoạt động đối với Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Theo ông Sơn, bảo vệ dân phố và dân phòng là cánh tay nối dài của lực lượng công an, hỗ trợ đắc lực cho công an làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT tại cơ sở.

“Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội thông qua đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Qua đó đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới”, ông Sơn nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.