Nhiều du khách đến đảo Phú Quý mang theo ma tuý để sử dụng

(PLO)- Hiện nay, trên đảo Phú Quý đã xuất hiện một số loại ma túy mới như: cỏ mỹ, cỏ tobaco, ma túy nước biển...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tang vật một vụ tàng trữ mua bán ma túy trên đảo Phú Quý.
Tang vật một vụ tàng trữ mua bán ma túy trên đảo Phú Quý.

Theo đó, đảo Phú Quý cách Phan Thiết 56 hải lý về phía Đông - Đông Nam, với diện tích tự nhiên khoảng 18,02 km2 , dân số gần 28.000 người, ngành nghề chủ yếu của nhân dân trên đảo là làm biển, một số người làm nông, thương mại, dịch vụ,..

Trong những năm gần đây, du lịch, thương mại, dịch vụ phát triển sôi động… góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống người dân địa phương. Tuy nhiên, tình hình trật tự xã hội có lúc, có nơi còn phức tạp, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Loại ma túy các đối tượng thường sử dụng là ma túy tổng hợp như: Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine (Ke) và MDMA (thuốc lắc); nguồn gốc ma túy được các đối tượng mua từ Phan Thiết; Cảng cá Cà Ná (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) mang về địa phương để mua bán và sử dụng trong các quán karaoke, nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn.

Ngoài ra, hiện nay trên đảo Phú Quý đã xuất hiện một số loại ma túy mới như: cỏ mỹ, cỏ tobaco, ma túy nước biển, được các đối tượng đặt mua trên mạng xã hội.

Công an huyện với vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy đã trực tiếp triệt phá 19 vụ/55 đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy; ngoài ra còn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý phát hiện, bắt giữ 04 vụ/04 đối tượng có hành vi phạm tội.

Điển hình là khoảng 00 giờ 20 phút ngày 13-8-2023, Công an huyện phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý kiểm tra quán Golden Time thuộc thôn Quý Hải, xã Long Hải phát hiện Nguyễn Hoàng Phước Tiến (28 tuổi) ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM cùng 12 người bạn trong đó có sáu nữ ngụ TPHCM, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh đến đảo Phú Quý du lịch mang theo ma tuý Ketamine để sử dụng.

Khi kiểm tra, Nguyễn Hoàng Phước Tiến bỏ chạy rồi ném 1 gói ni lông chứa 4,8420 gam ma túy Ketamine xuống bãi cát thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, kiểm tra trong túi quần của Tiến phát hiện thêm 1 gói ni lông chứa 2,7267 gam Ketamine.

Trong khi trước năm 2019, trên đảo Phú Quý gần như không có tội phạm về ma túy, đặc biệt là không có người nghiện ma túy.

Bộ đội Biên phòng kiểm tra trọng lượng các 'gói trà' chứa ma túy trôi dạt trên bờ biển đảo Phú Qúy vào tháng 12-2021.
Bộ đội Biên phòng kiểm tra trọng lượng các "gói trà" chứa ma túy trôi dạt trên bờ biển đảo Phú Qúy vào tháng 12-2021.

Tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy trên đảo Phú Quý hiện còn đang quản lý là ba người và đa số người sử dụng trái phép chất ma túy là thanh thiếu niên lao động biển và tiếp viên phục vụ tại các quán karaoke; loại ma túy thường sử dụng là Methamphetamine, Ketamine, MDMA.

“Thời gian tới, kinh tế - xã hội huyện đảo Phú Quý ngày tiếp tục phát triển, số lượng người từ đất liền đến địa phương làm ăn, sinh sống, tham quan, du lịch ngày càng nhiều; kéo theo đó là tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra và diễn biến phức tạp, hình thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm hơn”, báo cáo nêu.

Do đó, theo Huyện ủy Phú Quý, các lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng cần phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; trong đó chú ý nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng nghi vấn có liên quan đến ma túy; tổ chức theo dõi, phát hiện triệt phá kịp thời các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.