'Nhiều đối tượng liều lĩnh, buộc anh em phải nổ súng'

(PLO)- Thứ trưởng Bộ công an Lê Quý Vương đã nói như vậy tại phiên làm việc chiều ngày 10-1 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trước đó, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo giải thích rõ quy định các trưởng hợp nổ súng cần cảnh báo và nổ súng không cần cảnh báo…

Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga băn khoăn: “Điều 21 dự luật quy định 2 vấn đề lớn: nguyên tắc nào được nổ súng và được nổ trong trường hợp nào. Trong khi đó ở khoản 2 điều này  quy định khi thi hành nhiệm vụ có có nguyên tắc phải căn cứ vào “từng tình huống, tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm của đối tượng" để nổ súng thì có thể dẫn đến phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của người cầm súng. 

Cùng nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho hay, hiện nay có rất nhiều lực lượng được trang bị vũ khí nhưng quy định không rõ nên “anh em rất ngại vì ranh giới giữa thực hiện đúng và vi phạm khá mong manh”. 

“Tôi lấy ví dụ hai bên đang chĩa súng vào nhau, một bên là người thực thi công vụ, một bên là cướp. Ở tình huống này vẫn quy định phải bắn chỉ thiên cảnh báo thì rất nguy hiểm. Trường hợp khẩn cấp thì phải được bắn chứ? Vì vậy Luật nên quy định cụ thể các trường hợp nổ súng mà luật pháp bảo vệ”, ông Hiển nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương

Trước các băn khoăn trên, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay: Về quy định nổ súng tại điều 21, điểm a đã nêu rõ căn cứ, đây cũng là nguyên tắc chính của người cầm súng, chỉ huy của người cầm súng. “Ví dụ biết rõ đối tượng trang bị vũ khí quân dụng. Vừa qua trên thực tế lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Trần Trung Hùng ở Kon Tum, chỉ huy của lực lượng chức năng được quyền ra lệnh sẵn sàng cho nổ súng, thậm chí sẵn sàng tiêu diệt luôn đối tượng, bởi đối tượng được trang  bị 1 khẩu AK+ 31 viên đạn, 1 khẩu K59 + 9 viên đạn và 2 quả lựu đạn. Trong trường hợp đó chúng tôi có quyền quyết định nổ súng luôn, bởi đã ở vào tình huống tính chất nguy hiểm”, ông Vương nói.

Ông Vương cũng dẫn chứng 6 lần đấu súng trong hai năm qua tại địa bàn tỉnh Sơn La. “Các vụ việc này đều liên quan đến những đối tượng có trang bị vũ khí quân dụng, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng công an, chính vì thế lực lượng chức năng buộc phải nổ súng. Nếu những đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy chỉ trang bị vũ khí bán vũ trang thì lực lượng chức năng chỉ nổ súng cảnh báo nếu chống cự có thể tấn công sát thương”, ông Vương nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.