Nhiều địa phương chưa quan tâm người nghiện đúng mức

(PLO)- Tình trạng học viên phá trung tâm cai nghiện và bỏ trốn đang là vấn để nổi cộm trong thời gian gần đây, một phần nguyên nhân là do nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức.
Chiều 23-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.
Tại hội nghị, Thủ tướng cho biết nhiều vụ án ma túy lớn liên tục được phát hiện và xử lý nghiêm khắc, nhưng tội phạm ma túy không giảm. Tình trạng nghiện ngập gia tăng trong thanh niên và một số thành phần dân cư, nhất là ở các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM…
Các địa phương đã đưa các đối tượng nghiện vào trại cai nghiện nhưng lại chưa dành sự quan tâm đúng mức. Trong khi đó, các dạng ma túy mới, nhất là ma túy tổng hợp, không chỉ có nguồn gốc từ buôn bán trái phép mà hiện nay đã có đối tượng chế tạo ra loại ma túy này (tại Hà Nội).
Các băng nhóm tội phạm ma túy đang tìm kiếm các tuyến vận chuyển mới để vận chuyển ma túy vào Việt Nam và đi nước thứ ba. Tại một số khu vực, quy mô và tổ chức của tội phạm ma túy ngày càng chặt chẽ, manh động, thủ đoạn tinh vi.
Riêng tại Hà Nội, xuất hiện việc mua bán ma túy dạng tinh thể giống như ma túy đá không nằm trong danh mục kiểm soát, gây khó khăn cho công tác xử lý. Nhiều trường hợp mua bán một số chất hướng thần có mức độ nguy hại cao như “Cỏ Mỹ”, “Nước vui”, “Tem giấy”, “Bùa lưỡi”,… Đáng lo ngại, hoạt động sản xuất các chất ma túy trong nội địa vẫn xảy ra; mới đây nhất, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ một vụ sản xuất ma túy trên địa bàn.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2016, cả nước đã phát hiện, điều tra gần 20.000 vụ, bắt hơn 31.000 đối tượng tội phạm về ma túy; thu giữ hơn 600 kg heroin, hơn 92 kg thuốc phiện,…

Theo báo cáo từ các địa phương, Việt Nam có trên 210.000 người nghiện, tăng hơn 10.000 người so với năm 2015. Trong đó, 67,5% người đang sinh sống ngoài xã hội; 13,5% người trong các cơ sở cai nghiện; 19% người đang trong trại tạm giam, nhà giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

Tại một số địa phương, người nghiện chưa nhận được nhiều sự quan tâm, kinh phí dành cho công tác cai nghiện rất hạn chế. Trong khi có cơ sở cai nghiện tập trung không sử dụng hết, để hoang hóa, ngược lại nhiều cơ sở đang quá tải, chật chội, cơ sở vật chất không đảm bảo,… dẫn đến học viên phá trung tâm, bỏ trốn.
Ngoài ra, đội ngũ nhân lực để làm công tác cai nghiện còn thiếu, yếu về chuyên môn sâu mang tính quản lý, tư vấn và hướng nghiệp, dạy nghề.
Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống ma túy, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân; tập trung hoàn thiện các thể chế liên quan đến công tác phòng chống ma túy; các địa phương phải có dự toán ngân sách phục vụ công tác phòng chống ma túy,…
Bên cạnh đó, tình trạng học viên phá trung tâm cai nghiện và bỏ trốn ra ngoài xã hội đang là vấn để nổi cộm trong thời gian gần đây. Một trong những nguyên nhân là do người nghiện chưa được quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, giải trí,… Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải bóc tách toàn bộ thực tế và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm giải quyết vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.