Nhiều đại biểu QH đề nghị bỏ thu phí xe máy

(PL)- Ngày 18-6, góp ý kiến về dự thảo Luật Phí, lệ phí, nhiều đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) đề nghị bỏ một số loại phí, lệ phí không phù hợp, gây bức xúc cho người dân.

Khó giải thích cho dân

Nói về phí sử dụng đường bộ với xe máy, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM) đề nghị: “Cần phải bãi bỏ việc thu phí vì khoản phí này không được người dân đồng tình. Khoản phí đó hội đủ các hạn chế như không hợp lý, thiếu tính công bằng, vừa khó công khai minh bạch, khó hiểu và khó thực hiện trong thực tiễn”.

Trong khi đó, ĐB Đồng Hữu Mạo (Thừa Thiên-Huế) đánh giá hiện không có sự đồng nhất trong căn cứ tính lệ phí. Điều này dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền ban hành phí, lệ phí có quyền tùy chọn mức thu và trong nhiều trường hợp rất khó giải thích để người dân hiểu.

Theo ĐB Đoàn Văn Cảnh (Bình Định), với các loại phí, lệ phí ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân (như phí sử dụng đường bộ; phí sử dụng tạm thời lòng đường, lề đường, hè phố; học phí, viện phí…), nếu trong luật không quy định rõ mục đích thu, nguyên tắc xác định mức thu, cách thức thu thì sẽ không giải quyết được bức xúc của cử tri.

Tranh cãi phí sử dụng vỉa hè

ĐB Trương Văn Vở (Đồng Nai) cho rằng việc thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường, lề đường như hiện nay là khuyến khích người dân vi phạm trật tự đô thị. “Nếu đặt ra việc thu phí này vô hình trung chúng ta chấp nhận cho người dân kinh doanh lòng đường, lề đường và hè phố” - ĐB Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên-Huế) băn khoăn.

Trong trường hợp vẫn phải thu phí, ĐB Nghĩa yêu cầu phải quản lý chặt chẽ để tránh thất thu. “Theo tôi được biết, nguồn thu từ lòng lề đường, hè phố, nguồn thu từ tỉnh lộ, quốc lộ, huyện lộ là rất lớn. Tôi đề nghị phải quản lý chặt để vừa đảm bảo mỹ quan đường phố, vừa đảm bảo nguồn thu” - ĐB Nghĩa nêu ý kiến.

Tương tự, ĐB Cảnh yêu cầu nếu nhu cầu sử dụng vỉa hè là thiết yếu thì luật cần quy định rõ: Khu vực nào tuyệt đối không được mua bán, khu vực nào được phép bố trí nơi kinh doanh nhỏ. “Như các phố đi bộ thì có thể cho bán hàng lưu niệm, thức ăn nhanh, nước giải khát... Nếu cho phép thì ai được thu, mức thu bao nhiêu cũng phải nêu rõ. Như vậy sẽ tạo được sự minh bạch, tăng được nguồn thu cho địa phương, đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè cho đô thị” - ông Cảnh nói.

Bãi nhiệm tư cách ĐBQH bà Châu Thị Thu Nga

Chiều 18-6, QH đã tiến hành phiên họp kín, nghe Trưởng Ban Công tác ĐB của Ủy ban Thường vụ QH Nguyễn Thị Nương trình bày báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn về việc bãi nhiệm tư cách ĐB Châu Thị Thu Nga (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội). Sau đó, QH chính thức bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga. Kết quả có 461 ĐB đồng ý bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Nga, chỉ có năm ĐB không đồng ý. Như vậy, bà Nga chính thức bị bãi nhiệm tư cách ĐBQH. Được biết trước phiên họp kín nêu trên, trong cuộc làm việc với đại diện Ban Công tác ĐB của Ủy ban Thường vụ QH, bà Nga đã gửi lời xin lỗi QH và xin chấp hành các quyết định của QH.

Ngày 7-1, bà Nga đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 377 tỉ đồng.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.