Nhiều công trình ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang thanh toán thừa khối lượng

(PLO)- Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 747,4 triệu đồng; xem xét trách nhiệm tập thể và các cá nhân liên quan. 

Thanh tra tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra; về thu, chi tài chính; đầu tư xây dựng; mua sắm, quản lý tài sản; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư đối với Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ.

Theo Kết luận, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm. Cụ thể, qua kiểm tra ngẫu nhiên 29/52 dự án, công trình do BQL dự án đầu tư thị xã làm chủ đầu tư, đoàn thanh tra phát hiện có 11 dự án, công trình thanh toán thừa khối lượng với tổng số tiền gần 304 triệu đồng. Ngoài ra, còn có bảy công trình chậm quyết toán theo quy định; tỉ lệ giải ngân chậm phải chuyển sang các năm tiếp theo.

Nhiều công trình ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang thanh toán thừa khối lượng
Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 747,4 triệu đồng. Ảnh: CHÂU ANH

Kiểm tra ngẫu nhiên 26/39 công trình do phòng Kinh tế thị xã làm chủ đầu tư, cơ quan thanh tra phát hiện cả 26 dự án đều không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả chọn nhà thầu Cạnh đó, có sáu công trình thanh toán thừa khối lượng, với tổng số tiền hơn 117,1 triệu đồng.

Kiểm tra ngẫu nhiên 16/42 công trình do phòng Quản lý đô thị thị xã làm chủ đầu tư, có năm công trình một số bản vẽ không có khung tên, chữ ký của người chủ trì, người đại diện pháp luật của đơn vị thiết kế. Đơn vị cũng đã áp giá vật liệu xây dựng không đúng đơn giá do Sở Xây dựng công bố tại thời điểm thẩm tra, với số tiền hơn 70 triệu đồng.

Kiểm tra sáu công trình có tính chất xây dựng, mua sắm do phòng GD&ĐT thị xã làm chủ đầu tư, có năm công trình nghiệm thu thừa khối lượng với số tiền hơn 108 triệu đồng.

Kiểm tra hai công trình do phòng Văn hóa và Thông tin thị xã làm chủ đầu tư, cho thấy đơn vị chưa kiểm tra chặt chẽ khối lượng thanh toán, quyết toán một số hạng mục công trình. Từ đó, dẫn đến thanh toán, quyết toán cao hơn khối lượng thực tế công trình; nghiệm thu thừa khối lượng hoàn thành so với bản vẽ thiết kế với tổng số tiền hơn 66,8 triệu đồng.

Đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, qua thanh tra, cho thấy cơ quan có thẩm quyền đã ban hành Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất có trường hợp chưa đúng đối tượng, chưa đúng diện tích đất thực tế. Cạnh đó, việc hỗ trợ chi phí đầu tư cải tạo đất và công đào ao còn trùng diện tích và không đúng đối tượng.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 747,4 triệu đồng.

Cạnh đó, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đối với chín tập thể, gồm: phòng GD&ĐT, BQL dự án đầu tư thị xã, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng TN&MT, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã và Thanh tra thị xã.

“Theo thẩm quyền, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, chỉ đạo phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiết sót” - Kết luận thanh tra nêu.

Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm tập thể UBND thị xã Long Mỹ và các cá nhân liên quan đến những hạn chế, thiếu sót trong thời kỳ thanh tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.