Nhiều công trình 'khủng' xây trái phép trên đất quốc phòng

(PLO)- Ngoài việc giao huyện xử lý các công trình xây trái phép, Sở TN&MT đề nghị chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý trách nhiệm cá nhân để xảy ra vi phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử lý một công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng và đất do UBND xã Hà Long (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) quản lý.

Theo báo cáo, kết quả kiểm tra cho thấy gia đình ông Phạm Thanh Quý (ngụ tại Ninh Bình) xây dựng hàng loạt công trình nhà ở, hồ bơi, ao cá… trái phép trên đất quốc phòng và đất do UBND xã Hà Long, huyện Hà Trung quản lý.

Theo báo cáo, gia đình ông Phạm Thanh Quý xây dựng nhiều công trình thuộc khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình. Ảnh: Đ.TRUNG

Theo báo cáo, gia đình ông Phạm Thanh Quý xây dựng nhiều công trình thuộc khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình. Ảnh: Đ.TRUNG

Cụ thể, gia đình ông Quý xây dựng nhiều công trình ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình vào thời điểm cuối năm 2021, sau khi làm đường cao tốc đi qua thì có đường vào khu thung lũng nơi gia đình ông Quý xây dựng trái phép.

Tại thời điểm tháng 12-2021, UBND xã Hà Long đã lập biên bản yêu cầu gia đình ông Quý cam kết dừng việc xây dựng phát sinh. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm hành chính đối với ông Quý chưa thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Sở tiếp tục kiểm tra, xác minh, phát hiện tổng diện tích gia đình ông Quý xây dựng trong khu vực thung lũng là gần 8 ha, trong đó có hơn 5,5 ha đất được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất cho Quân đoàn 1 (Sư đoàn 390) vào năm 2003 và hơn 2,3 ha đất do UBND xã Hà Long quản lý.

Một số công trình xây trái phép trên đất quốc phòng và xã quản lý. Ảnh: ĐT

Một số công trình xây trái phép trên đất quốc phòng và xã quản lý. Ảnh: ĐT

Cụ thể, đối với diện tích đất giao cho Quân đoàn 1, gia đình ông Quý đã cho xây dựng nhà ở, bể bơi, sân lát đá, chuồng nuôi gia súc, gia cầm… hàng ngàn mét vuông.

Đối với phần diện tích hơn 2,3 ha đất do UBND xã Hà Long quản lý, ông Quý đã cho xây nhà sàn, nhà ở, ao cá... hàng ngàn mét vuông. Số đất quốc phòng, đất do xã Hà Long quản lý, ông cho trồng rất nhiều cây xanh.

Từ kết quả kiểm tra, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa nêu rõ trách nhiệm của cơ quan liên quan và gia đình ông Quý.

Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa có văn bản đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Hà Trung chỉ đạo các phòng chuyên môn và chủ tịch UBND xã Hà Long tiếp tục xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng đối với ông Quý theo thẩm quyền và quy định. Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc để vi phạm xảy ra, báo cáo kết quả cho chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, đề nghị phối hợp với Sư đoàn 390 báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền trong quân đội về việc để gia đình ông Phạm Thanh Quý xây dựng công trình trên đất được giao, xem xét xử lý trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng đất được giao để xảy ra vi phạm, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý và đề nghị gửi về UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 1-11.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.