Nhiều chuyện ‘nóng’ tại Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh

(PL)- Tùy tiện thay thế thuốc, tiêu hủy thuốc, vật tư y tế chưa đúng quy định… là những sai phạm của trung tâm được Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ ra.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Long An vừa có kết luận chính thức sau khi kiểm tra đột xuất công tác thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh, Long An (gọi tắt là trung tâm). Quá trình làm việc phát hiện nhiều sai phạm tại trung tâm này.

Nhiều chuyện “nóng” đã xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh, Long An. Ảnh: TRẦN NGỌC

Những sai phạm giật mình

BHXH ghi nhận một số nhân viên khoa Dược cấp phát thuốc BHYT không đúng với thuốc được bác sĩ kê đơn chỉ định. Từng nhân viên trong khoa không quản lý được số lượng thuốc xuất, nhập trong ngày tại quầy cấp phát thuốc BHYT.

Thuốc được thay thế hoặc có cùng hoạt chất với thuốc đã kê nhưng khác tên biệt dược hoặc hàm lượng, hoặc thuốc khác hoạt chất nhưng cùng nhóm tác dụng và có sự chênh lệch lớn về đơn giá thanh toán.

Từ tháng 8-2017 đến tháng 2-2018, đã có sáu mặt hàng thuốc thay thế với tổng số tiền gần 282 triệu đồng. BHXH tỉnh tạm thời chưa chấp nhận thanh toán số tiền này.

Cũng vào thời điểm tháng 8-2017, một lượng kim luồn không đạt chất lượng đã bị chuyển trả cho nhà cung cấp. Tuy nhiên, phía trung tâm lại không có giấy tờ chứng minh việc chuyển trả hàng và nhà cung cấp cũng không trả tiền trực tiếp vào tài khoản của trung tâm mà lại đưa… tiền mặt cho một cá nhân ở khoa Dược. BHXH xác định có sự không minh bạch trong việc xử lý số lượng kim luồn nói trên nên chưa chấp nhận quyết toán hạng mục này.

Tại trung tâm này còn thực hiện việc hủy thuốc, vật tư y tế, hóa chất năm 2017 mà không thành lập các hội đồng kiểm kê theo quy định. Lượng thuốc, vật tư tiêu hủy… giữa hồ sơ khoa Dược và phòng Tài chính-Kế toán có sự khác biệt về số lượng, nước sản xuất, nguyên nhân hủy thuốc…

Đáng lo ngại nhất là một số trường hợp bác sĩ thực hiện khám bệnh, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật khi chưa có chứng chỉ hành nghề. Một số chỉ định cận lâm sàng chưa phù hợp với chẩn đoán.

Chờ kết luận của Sở Y tế tỉnh

Lý giải về việc thay thuốc, bà Trần Thị Lỷ, Phó Trưởng khoa Dược của trung tâm, cho biết: “Thuốc bác sĩ chỉ định trên toa tại thời điểm cấp phát đã hết. Để bệnh nhân không chờ đợi lâu, khoa đã cấp phát thuốc thay thế cùng hoạt chất, chỉ khác đơn vị tính. Điều này không ảnh hưởng sức khỏe người uống. Ngoài ra, do chỉ một số ít trường hợp kê đơn thuốc Dismolan nên khoa đã thay bằng thuốc Acetylcystein để giải quyết nhanh nhất cho bệnh nhân”.

Hiện BHXH tỉnh đã đề nghị trung tâm phải thực hiện khám bệnh, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật đúng phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.

Với các khoản thanh toán chưa được chấp nhận, BHXH đề nghị Sở Y tế tổ chức kiểm tra làm rõ sai phạm trong quản lý, cấp phát thuốc, sử dụng vật tư y tế của trung tâm. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở, cơ quan BHXH sẽ xem xét, giải quyết.

Ông Lưu Quốc Lớn, Giám đốc trung tâm, cũng cho biết: “Chúng tôi đang chờ kết luận chính thức của Thanh tra Sở để đưa ra hình thức kỷ luật thích hợp đối với những cá nhân có liên quan”.

Theo ông Lý Quang Xuân, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Long An, hồ sơ vụ việc xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh khá nhiều nên phòng Thanh tra Sở đang xem xét. “Dù kế hoạch kiểm tra cuối năm rất nhiều nhưng Thanh tra Sở sẽ cố gắng hoàn thành sớm bởi vụ việc này đang rất nóng”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.