Nhiều cán bộ Sở Tư pháp TP Đà Nẵng xin nghỉ việc

(PLO)- Theo Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay đã có năm người của Sở xin nghỉ việc, trong đó có một phó giám đốc.

Cụ thể: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Văn Hùng, ông Nguyễn Khánh Lâm (Trưởng phòng Công chứng số 2), Phạm Văn Khánh (Trưởng phòng Công chứng số 3)... đều đã xin nghỉ việc tại Sở Tư pháp TP Đà Nẵng.

Nói về việc nhiều cán bộ, công chứng viên của Sở Tư pháp xin nghỉ việc. Bà Võ Thị Như Hoa (Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng) cho biết việc xin nghỉ việc của một số người này cũng có nguyên nhân là vì xã hội hóa các phòng công chứng nên mấy anh em xin nghỉ ra ngoài mở văn phòng công chứng tư.

“Làm công chứng viên thì phải đòi hỏi là những người trong ngành tư pháp nên khi có chủ trương xã hội hóa thì một số anh em xin nghỉ ra ngoài làm. Người ngoài ngành muốn làm thì phải học hành và cần rất nhiều thời gian” - bà Hoa nói.

Sở Tư pháp TP Đà Nẵng được bố trí làm việc trong trụ sở tòa nhà trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Bà Võ Thị Như Hoa cho hay trường hợp của anh Hùng thì trước đây là trưởng Phòng Công chứng số 1. Còn mấy năm nữa anh nghỉ hưu nên anh xin ra trước. Nếu anh Hùng chờ mấy năm nữa mới ra để mở phòng công chứng sợ sẽ muộn mất.

Cái này cũng như ngành y thôi. Xã hội hóa thì người ta xin ra. Mà nghề công chứng này cũng đặc thù, người trong ngành tư pháp ra thì làm được chứ người ngoài sao làm được, vì họ yêu cầu phải có chuyên môn, bổ nhiệm chức danh tư pháp. 

Bà Hoa cũng biết với trường hợp ông Nguyễn Khánh Lâm (Trưởng phòng Công chứng số 2) thì xin nghỉ ra mở Phòng Công chứng Sông Hàn, ông Phạm Văn Khánh (Trưởng phòng Công chứng số 3) thì ra mở Văn phòng công chứng Phạm Văn Khánh…

Theo bà Hoa, năm 2016 thì bắt đầu mới cho mở phòng công chứng chứ mấy năm trước chưa cho phép. Việc xin ra khỏi Sở Tư pháp thì có 3-4 năm nay rồi nhưng mới rộ nhất là từ đầu năm 2016. Vì có chính sách cho mở thêm bốn văn phòng công chứng nữa tại Đà Nẵng.

“Do vậy nên họ mới nghỉ một lúc đông như thế. Mà yêu cầu bây giờ là mỗi văn phòng công chứng là phải có hai công chứng viên. Còn trước đây luật công chứng cũ thì mỗi văn phòng chỉ cần một công chứng viên thôi” - bà Hoa nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.