Nhiều biện pháp để xe buýt thân thiện với người khuyết tật

(PLO)- Đó là nguyện vọng chung của những người khuyết tật (NKT) đưa ra với Sở GTVT, đại diện HĐND TP tại Hội nghị sơ kết 10 năm hỗ trợ NKT đi xe buýt trên địa bàn TP diễn ra sáng nay (28-4).

Theo bà Hoàng Thị Khánh - Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT và trẻ em mồ côi TP, những năm qua TP và Sở GTVT đã có những việc làm mạnh mẽ, quyết liệt để thay đổi chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ của lái xe, tiếp viên với người đi xe buýt nói chung và NKT nói riêng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trường hợp NKT gặp phải những cách hành xử, thái độ, lời nói… chưa đúng mực khi sử dụng xe buýt.

Em Nhật Quang, học sinh khiếm thính, nêu cụ thể một số bác tài khi đến trạm, thấy NKT thì không chịu mở cửa, dừng vài giây là đi ngay để mặc NKT líu ríu vẫy gọi. “Nhiều bác tài như vậy nên có khi NKT phải chờ đến bốn, năm lượt xe mới lên đi được” - Nhật Quang kể.

Bà Hoàng Thị Khánh: Cần nhiều việc làm thiết thực hơn để xe buýt ngày càng thân thiện với NKT.

Em Kim Vân, NKT, sinh viên năm thứ hai khoa Tâm lý, Trường ĐH KHXH&NV, cho biết gần đây em đi xe buýt cảm thấy yên tâm hơn nhưng cũng không ít lần em bị mặc cảm khi thấy tiếp viên, tài xế sựng mặt vì NKT lên xe.

Không cần dạy bác tài nói bằng… tay

Em Quang Kỳ, học sinh khiếm thị, nói xe buýt là một xã hội thu nhỏ, từ không gian này, NKT được giao tiếp, trao đổi, “ăn” những món ăn tinh thần nhân văn, xã hội.

Tại hội nghị, đại diện Liên hiệp HTX Vận tải TP cho rằng Sở GTVT và Trung tâm Bảo trợ NKT và trẻ em mồ côi TP cần mở các lớp tập huấn, chỉ dẫn những động tác tay “nói chuyện” cơ bản để lái xe, tiếp viên có thể giao tiếp với người khiếm thính.

Liền đó, em Đào Minh Tuấn (NKT, Trường Hy vọng 1) cho biết các em không cần tài xế xe buýt phải học việc phức tạp ấy. “Chúng em chỉ cần mỗi khi thấy chúng em đi xe thì các bác tài, tiếp viên vui vẻ. Tới đây cùng với rao, báo trạm bằng loa, Sở GTVT nên lắp thêm báo trạm bằng màn hình chạy đèn chữ led” - em Tuấn nói.

Em Nhật Quang “nói chuyện” tại hội nghị.


Nhiều NKT đề nghị có chính sách chung, thống nhất giữa các địa phương để NKT có thể đi được xe buýt liên tỉnh hoặc từ thẻ miễn phí của TP có thể chuyển qua đi xe buýt của các tỉnh liền kề hoặc đi xe buýt ở trong địa bàn của tỉnh bạn đó.

Ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho biết sắp tới Sở GTVT sẽ bàn với các tỉnh bạn để thống nhất miễn toàn bộ vé với NKT đi xe buýt liên tỉnh liền kề, NKT từ tỉnh này qua tỉnh khác đi xe buýt trong nội tỉnh…

Dùng thẻ thông minh, bác tài khỏi nhăn nhó   

Ông Minh cho biết thêm Sở sẽ bàn với Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) đóng các loại thiết bị nâng xe lăn lên xe buýt, chế tạo sàn thấp, ván thép tiếp cận an toàn… giá rẻ để thuận tiện cho chủ hãng xe.

“Các giải pháp kỹ thuật, chính sách hỗ trợ tài chính sẽ được thực thi nhiều hơn để xe buýt càng ngày càng thân thiện hơn với NKT” - ông Minh nói.

Dàn nâng xe lăn của NKT lên xe buýt hiện có ở rất ít xe buýt.

Cũng theo ông Minh, Sở GTVT sẽ đưa thẻ từ thông minh (smart card) vào thay thế cho vé các loại hiện nay. Khi đó, người đi xe buýt, kể cả NKT chỉ cần quẹt thẻ qua máy đọc, không cần phải trình vé miễn phí hoặc bỏ thêm tiền tươi để nhận được vé có trợ giá.

“Khi dùng smart card thì nhà xe càng mong có nhiều người lên xe, quẹt thẻ, không còn phân biệt người bình tường và NKT như hiện nay” - ông Minh phân tích. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.