Nhiệm kỳ 2021-2025: Đã cơ bản hoàn thành quy hoạch hệ thống báo chí

(PLO)- Trong nhiệm kỳ 2021-2025, lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận thông tin, tuyên truyền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong nhiệm kỳ 2021-2025, việc sắp xếp hệ thống báo chí cơ bản hoàn thành theo Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, năm 2019, cả nước có 195 cơ quan báo thì đến nay còn 137 cơ quan, giảm 58 cơ quan. 38 cơ quan báo chuyển đổi thành tạp chí và 48 tạp chí chấm dứt hoạt động. Từ ngày 1-1-2021 đến nay, cơ quan quản lý cấp 535 giấy phép hoạt động báo chí, gồm cấp mới, cấp lại và cấp phép thêm loại hình điện tử. Đồng thời, 160 giấy phép hoạt động báo chí và 1 giấy phép mở chuyên trang bị thu hồi.

1912-tong-bi-thu-tuyen-giao-va-dan-van-13.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày thành tựu chuyển đổi số trong báo chí tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khoảng 21.000 nhà báo được cấp thẻ trong các lĩnh vực báo in, báo điện tử và phát thanh, truyền hình. Giai đoạn 2021-2024, có 24 trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm kỷ luật, sử dụng bằng cấp không hợp pháp hoặc bị khởi tố. Cơ quan chức năng cũng ban hành 50 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 3,27 tỉ đồng.

Đến tháng 7-2025, cả nước còn 740 cơ quan báo chí, giảm 110 cơ quan so với năm 2019. Số lượng báo giảm gần 50%, từ 195 xuống còn 98. Tạp chí giảm còn 642, trong đó tạp chí khoa học chiếm tỷ trọng 49,3%. Nhiều địa phương hình thành mô hình Báo-Phát thanh-Truyền hình giúp tinh gọn bộ máy. Các cơ quan chủ lực như VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên nền tảng số.

Kết quả này cho thấy Quy hoạch Báo chí đã đi vào thực chất, tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu và chất lượng. Riêng năm 2025, chất lượng thông tin được nâng cao, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Báo chí tích cực đấu tranh chống tin giả, thông tin xấu độc và tăng cường thông tin đối ngoại.

Mặc dù lĩnh vực này mới được chuyển giao về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ tháng 3-2025, công tác quản lý vẫn giữ nhịp và tạo nhiều dấu ấn. Bộ đã tham mưu sửa đổi Luật Báo chí và được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Ngày 10-12-2025, Luật Báo chí (sửa đổi) chính thức được thông qua, đánh dấu bước hoàn thiện pháp lý quan trọng. Cùng với luật, 2 nghị định và 3 thông tư được xây dựng để bảo đảm hiệu quả thi hành. Ngành báo chí cũng hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số và vận hành Cơ sở dữ liệu báo chí quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.