Nhật hoàng cảm kích trước sự chào đón của người dân Huế

(PLO)- Hoàng gia Nhật Bản mong muốn người dân Huế biết được sự cảm kích của nhà vua và hoàng hậu trước sự chào đón trọng thị và chân tình của chính quyền và người dân Cố đô Huế dành cho phái đoàn trong những ngày qua.

Đó là phát ngôn của ông Hatsuhisa Takashima, phát ngôn viên đối ngoại, Trợ lý đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại buổi họp báo diễn ra vào tối 4-3.

Cảm kích trước sự chào đón của người dân cố đô Huế

Chiều 3-3, nhà vua Nhật Bản Akihito và hoàng hậu Michiko rời Hà Nội đến Thừa Thiên-Huế để tiếp tục hành trình trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam kéo dài đến ngày 5-3. Trong ngày 4-3, phái đoàn đã đến thăm Đại nội Huế, thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế, thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu và cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam…

Ông Hatsuhisa Takashima (bên phải), phát ngôn viên đối ngoại, Trợ lý đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước câu hỏi của báo giới, ông Hatsuhisa Takashima, người phát ngôn của Nhật hoàng Akihito, cho biết ấn tượng nhất đối với nhà vua và hoàng hậu đó là sự chào đón rất nồng nhiệt, trọng thị của chính quyền, của người dân TP Huế đã dành cho phái đoàn trong hai ngày qua.

Học sinh, sinh viên chào đón nhà vua và hoàng hậu đến với Cố đô Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Sau chuyến thăm này, hoàng gia Nhật Bản mong mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày một thắm thiết, bền vững và phát triển hơn nữa trong tương lai.

Lần thứ hai xem Nhã nhạc cung đình Huế

Trong sáng 4-3, sau khi thăm Đại nội, nhà vua Nhật Bản và hoàng hậu đến Nhà hát Duyệt Thị Đường để thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế, một loại hình âm nhạc có nét tương đồng với Nhã nhạc cung đình của Nhật Bản.

“Huế là một vùng đất với những giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt được Nhật hoàng ghi nhận. Thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế là một sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt đối với nhà vua và hoàng hậu.

Nhã nhạc cung đình Huế của Việt Nam và Nhã nhạc cung đình của Nhật Bản gọi là "gagaku" được cho là có cùng nguồn gốc với nhau từ thời gian rất lâu” -ông Hatsuhisa Takashima trả lời báo giới.

Nhà vua Nhật Bản Akihito và hoàng hậu Michiko thăm Đại nội và nghe Nhã nhạc cung đình Huế trong sáng 4-3. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo người phát ngôn hoàng gia Nhật Bản, đây là lần thứ hai nhà vua và hoàng hậu được thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế. Lần thứ nhất diễn ra tại chính thủ đô Tokyo của Nhật Bản trong chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng phu nhân vào năm 2007.

Rất đông người dân đứng dọc tuyến đường chào đón nhà vua và hoàng hậu. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhà vua và hoàng hậu thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu vào chiều 4-3. Ảnh: NGUYỄN DO

Vào buổi chiều cùng ngày, nhà vua và hoàng hậu có cuộc thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu, tại đây nhà vua và hoàng hậu bày tỏ lòng thành kính trước nhà cách mạng Phan Bội Châu.

Theo người phát ngôn hoàng gia Nhật Bản: "Nhà vua và hoàng hậu hết sức mong chờ trước khi chuyến đi này được diễn ra. Vì như chúng ta đã biết, Huế là một cố đô của Việt Nam có bề dày lịch sử, văn hóa nên được nhà vua và hoàng hậu đánh giá rất cao trong khuôn khổ chuyến thăm lần này".

Theo lịch trình, hôm nay (5-3) nhà vua Nhật Bản Akihito và hoàng hậu Michiko rời Thừa Thiên-Huế, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.