Nhặt được biển xanh, gắn vào ô tô để chở gỗ lậu

(PLO)- Ngày 1-9, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT (PC67), Công an TP Hà Nội cho biết vừa phát hiện một trường hợp xe biển xanh chở theo số lượng lớn gỗ không có giấy tờ nguồn gốc.

Theo đó, khoảng 12 giờ 40 cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng, tổ công tác của Đội CSGT số 6 phát hiện một chiếc xe biển xanh 22C-0250 có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện kính trước của chiếc xe bị vỡ, xe hết thời hạn đăng kiểm; tiếp tục kiểm tra bên trong, CSGT phát hiện rất nhiều khối gỗ tròn (đường kính 55 cm, dày 20-30 cm) và trên xe có một số biển xanh khác.

Kiểm tra chiếc xe, CSGT phát hiện bên trong chứa nhiều khối gỗ và biển số xanh.

Bị lực lượng cảnh sát yêu cầu, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ nêu trên. Kiểm tra hành chính, CSGT xác định lái xe là anh Nguyễn Tấn Hiệu (30 tuổi, trú Tuyên Quang) và chủ lô hàng là anh Hà Nhật Long (25 tuổi, trú Tuyên Quang).

Theo lời khai ban đầu của anh Long, anh này mua số gỗ trên tại huyện Na Hang (Tuyên Quang) rồi thuê anh Hiệu chở về Hà Nội để bán. Anh này không hề biết chủ số gỗ trên là ai. Số gỗ trên xe gồm 50 khúc gỗ, là gỗ nghiến, có tổng giá trị 10 triệu đồng.

Toàn bộ số gỗ này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Về chiếc biển xanh, chủ lô hàng này cho hay nhặt được tại huyện Na Hang nên gắn vào xe để lưu thông trên đường.

Nhận thấy trường hợp vi phạm trên cần tạm giữ người, phương tiện cùng số hàng hóa, tổ công tác Đội CSGT số 6 đã đưa hai người cùng chiếc xe về trụ sở đội để tiếp tục giải quyết.

Theo chủ lô hàng, số gỗ là gỗ nghiến, gồm 50 khúc, với tổng giá trị là 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.