Nhật, Đức: Đi xe đạp luôn được ưu tiên

Tại Leverkusen, một TP trong bang Nordrhein-Westfalen của Cộng hòa Liên bang Đức, rất nhiều người dân sử dụng xe đạp và xe đạp điện để di chuyển trong nội thành.

Đường phố tại đây không quá rộng nhưng phần đường dành cho người đi xe đạp (chung với người đi bộ) luôn được bố trí rộng rãi, thuận tiện. Phần đường này được xem là ưu tiên và có mức độ an toàn cao cho xe đạp và người đi bộ.

Tương tự, Nhật Bản cũng là quốc gia có lượng xe đạp khá “khủng”. Các con đường chính tại các TP lớn như Tokyo hay Kyoto chủ yếu dành cho xe bốn bánh nhưng hai bên lề đường luôn được mở rộng khoảng 2-3 m để người đi bộ và người đi xe đạp thoải mái di chuyển.

Nhật, Đức: Đi xe đạp luôn được ưu tiên ảnh 1
 

Tại Kyoto (Nhật), nhiều khu phố có lượng người đi xe đạp áp đảo các phương tiện khác. Xe đạp rất được tôn trọng và ưu tiên. Ảnh: ĐỖ THIỆN

Các bãi để xe đạp được phân bố rải rác tại nhiều tuyến phố lớn ở Nhật, gần các trạm phương tiện giao thông công cộng để người dân linh hoạt cất xe đạp và chuyển sang phương tiện nhanh hơn. Các bãi để xe đạp được xây dựng rất đơn giản, tận dụng lề đường để chứa một vài chục chiếc, đồng thời có chìa khóa riêng cho từng xe. Điều này vừa kích thích người dân đi xe đạp, vừa khuyến khích mọi người hình thành thói quen dùng phương tiện công cộng thay vì sử dụng ô tô, xe máy vốn gây tốn kém, ô nhiễm.

Trao đổi với chúng tôi, chị Chikako Hori, sinh viên Trường ĐH Kyoto, cho biết: “Sinh viên tại đây không được phép đi xe máy trừ một số ít trường hợp rất đặc biệt. Điều thuận lợi là do thời tiết tại Nhật mát mẻ quanh năm nên việc đi xe đạp vừa làm nóng người, vừa rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường”.

Điều đáng quan tâm là tại Đức và Nhật, người đi bộ và xe đạp luôn được ưu tiên lưu thông. Một phần là vì họ ở “thế yếu” hơn nhưng quan trọng hơn là vì họ được xem như những người có ý thức gương mẫu, đáng được tôn trọng. Thế nên tại các ngã ba, ngã tư ở Đức hay Nhật, khi người đi bộ và người đi xe đạp qua đường dở dang do đèn xanh phía bên kia đã bật, họ vẫn được các xe ô tô chủ động nhường đường từ xa. Thậm chí các tài xế ô tô còn lịch sự gật đầu chào và ra dấu hiệu như thể “mời anh chị qua đường trước” khiến người đi bộ hay đi xe đạp đều cảm thấy an tâm và vui vẻ.

ĐỖ THIỆN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.